Sáng nay (12/6), học sinh hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với phần thi tự chọn.
Bước ra từ điểm thi Trường THPT Trần Phú (phường Cửa Nam, Hà Nội), nhiều thí sinh đánh giá đề thi tiếng Anh có cấu trúc quen thuộc, phần ngữ pháp không quá khó. Tuy nhiên, các bài đọc hiểu với văn bản dài và chủ đề tương đối mới là phần tạo ra sự phân hóa rõ nét.
Là học sinh Trường THPT Việt Đức và từng đạt giải học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố, em Trần Khánh An nhận xét đề thi tương đối dễ đối với mình.
Theo An, phần khó nhất nằm ở bài đọc hiểu dài với chủ đề về sự cân bằng giữa bảo vệ môi trường và phát triển xã hội. Nữ sinh cho rằng không phải vì đề xuất hiện quá nhiều từ vựng chuyên ngành mà bởi nội dung của chủ đề khá lạ, khiến thí sinh mất thời gian để nắm bắt ý nghĩa của văn bản.
“Em nghĩ phần đọc dài sẽ phân hóa học sinh vì đây là chủ đề các bạn không thường gặp. Từ chuyên ngành thì không nhiều, chỉ khoảng một vài từ thôi. Chủ yếu là do chủ đề khó hiểu nên dễ gây đánh đố”, An chia sẻ.
Với bài làm của mình, nữ sinh kỳ vọng đạt từ 9 điểm trở lên, thậm chí hướng tới điểm 10 tuyệt đối.
Cùng chung nhận định, em Đàm Thịnh Anh, học sinh Trường THPT Việt Đức, cho rằng đề thi năm nay tiếp tục xu hướng giảm trọng tâm vào các câu hỏi ngữ pháp đơn lẻ, thay vào đó tập trung đánh giá vốn từ vựng và năng lực đọc hiểu.
“Về ngữ pháp thì không có gì đặc biệt. Hai năm gần đây đề chủ yếu là các bài đọc nên thí sinh phải làm tốt phần từ vựng và khả năng đọc hiểu”, Thịnh Anh nói.
Theo Thịnh Anh, phần lớn thời gian làm bài được dành cho hai bài đọc hiểu dài ở cuối đề. Nội dung các bài đọc đề cập đến những vấn đề liên quan đến môi trường, kinh tế và chi phí xã hội, những chủ đề không thực sự quen thuộc với học sinh THPT.
Thí sinh cho rằng độ khó không nằm ở từng từ riêng lẻ mà ở cách kết hợp các cụm từ và ý nghĩa của chúng trong ngữ cảnh. “Có những từ vựng khá đơn giản nhưng khi ghép lại với nhau thì lại khó hiểu”, em cho biết.
Với Thịnh Anh, phần đầu của đề ở mức vừa phải, học sinh có học lực trung bình vẫn có thể làm được. Trong khi đó, hai bài đọc hiểu là khu vực thể hiện rõ nhất khả năng đọc, vốn từ vựng và năng lực xử lý thông tin bằng tiếng Anh của thí sinh.
Dự đoán về phổ điểm, Minh Đức – học sinh Trường THPT Việt Đức cho rằng mức điểm từ 7-8 có thể xuất hiện nhiều nhất. Để đạt trên 8 điểm, thí sinh cần có nền tảng đọc hiểu tốt và vốn từ vựng tương đối vững.
“Những bạn có kỹ năng reading tốt, chẳng hạn được rèn luyện theo định hướng IELTS, sẽ có lợi thế hơn ở các bài đọc này”, nam sinh nhận xét.
Theo nhận xét chung của thí sinh, đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2026 không nặng về ngữ pháp hay từ vựng chuyên sâu, phân hóa mạnh ở các bài đọc hiểu dài với nội dung mang tính thời sự, đòi hỏi thí sinh có kỹ năng đọc và suy luận tốt.
Theo Bộ GD-ĐT, trong tổng số hơn 1,22 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026, môn ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) có 347.455 thí sinh đăng ký. Con số này giảm hơn 17.000 so với năm 2025, mức giảm là 4,8%./.
