Nguyên nhân giảm số ca tử vong do Covid-19?

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết, trong 10 ngày qua, trung bình mỗi ngày tỉnh ghi nhận khoảng 1.500 F0, tuy nhiên, con số công bố lên tới khoảng 3.500 ca/ngày do tỉnh đang tiếp tục bổ sung hơn 10.000 F0 xét nghiệm nhanh trước đây chưa được Bộ Y tế ghi nhận.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kiêm Giám đốc Trung tâm hồi sức Covid-19 Bình Dương cho biết, tỷ lệ tử vong ở nhóm 46-50 tuổi là cao nhất. Người trẻ tử vong thường do đột tử, bão cytokine.

Từ đầu tháng 7, Bình Dương đã triển khai phác đồ điều trị mới, sử dụng các loại thuốc điều trị ngay từ tầng 1, khi bệnh nhân Covid-19 mới có triệu chứng nhẹ. Ca có triệu chứng sẽ được nhập viện; còn F0 đủ điều kiện sẽ cách ly ở nhà và có bác sĩ nội trú theo dõi, mỗi bác sĩ phụ trách khoảng 50 F0.

Nói về lý do giúp tỷ lệ tử vong ở Bình Dương thấp, bác sĩ Hiếu nhận định vai trò của lãnh đạo địa phương rất quan trọng. TP Thuận An không có ca tử vong trong cộng đồng. Hầu hết ca tử vong tại phường Thuận Giao và An Phú, nhưng tỷ lệ này giảm sau khi tổ chức trạm y tế lưu động.

Thành lập phòng khám tư nhân trong các khu công nghiệp

Bí thư Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết hiện Bình Dương có 2,67 triệu công nhân, trong đó 1,4 triệu người làm trong các khu công nghiệp. Vì vậy, tỉnh chủ trương thành lập phòng khám tư nhân trong các khu công nghiệp, chăm sóc y tế cho 12.000-15.000 công nhân, vừa điều trị bình thường và thực hiện chức năng của trạm y tế lưu động.

Tỉnh đang khẩn trương xây dựng các phương án kiểm soát chặt chẽ người đến từ các địa phương khác, đồng thời đảm bảo lưu thông hàng hoá.

Ông Lợi cũng đề nghị lực lượng chi viện ở lại đến tháng 10-11 vì dự báo dịch Covid-19 vẫn còn kéo dài, gây khó khăn cho Bình Dương, đặc biệt trong công tác điều trị.

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến của lãnh đạo tỉnh, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận nỗ lực của Bình Dương và nhận định tỉnh có số ca tử vong thấp nhờ ra phác đồ điều trị sớm. Tỉnh cũng không phát thuốc tận nhà F0 mà dùng bác sĩ theo dõi, đây là cách làm sáng tạo.

Về việc 10.000 F0 phát hiện qua test nhanh đang được cấp mã bệnh nhân, Phó thủ tướng cho rằng tình trạng này giống với 150.000 F0 chưa được cấp mã của TP.HCM. Vấn đề này là do trước nay, các trường hợp test nhanh được đưa vào điều trị ngay, nhưng quy định của Bộ Y tế là chỉ khẳng định với bệnh nhân có xét nghiệm PCR. Trong khi đó, bệnh nhân chưa được cấp mã thì Nhà nước khó thanh toán được viện phí.

Về xét nghiệm, ông nhìn lại các tỉnh đã trải qua 3 đợt xét nghiệm cao điểm. Đợt 1 chủ yếu xét nghiệm PCR, đợt 2 kết hợp xét nghiệm PCR và test nhanh, đợt 3 chủ yếu test nhanh.

Với chủng này, Phó Thủ tướng nhận định chỉ cần xét nghiệm vào các ngày 1 - 3 - 5 thì sẽ hết F0, nếu đậm đặc có thể xét nghiệm thêm ngày thứ 7. Để đảm bảo tiến độ này, địa phương cần khoanh các điểm nhỏ để xét nghiệm.

Về khôi phục sản xuất, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "từng bước chắc chắn, đảm bảo an toàn". Ông đề nghị Bí thư Nguyễn Văn Lợi sắp xếp thứ tự ưu tiên, tăng cường y tế tư nhân, y tế cộng đồng. Y tế tư nhân nên kết hợp với doanh nghiệp để chủ động có phương án quay lại sản xuất.

Tỉnh cần có phương án trước để nếu phát hiện ca bệnh trong nhà máy thì khoanh theo ca/kíp/nơi ở, tinh thần là gọn nhất có thể. Phó Thủ tướng chia sẻ nhiều địa phương có tâm lý e ngại nên mở cửa rất chậm.

"Cuộc chiến này không có tiền lệ, chúng ta cứ làm từ thực tiễn", Phó thủ tướng động viên.

Trước đó, Phó thủ tướng đã tới thăm khu nhà trọ phường Bình Hòa, TP. Thuận An. Lãnh đạo phường cho biết đến nay, địa phương này đã điều trị khỏi cho khoảng 15.000 F0 trên tổng số 131.000 dân. Trong số này, chỉ 0,6% có triệu chứng, hầu hết bệnh nhẹ.

Sau đó, đoàn công tác tới thăm xưởng của Công ty Pungkook Sài Gòn ở TP. Dĩ An. Lãnh đạo công ty này đề nghị tỉnh sớm chấp thuận các phương án để cho công nhân đã tiêm vaccine có thể trở lại làm việc tại đơn vị. Pungkook mới chỉ duy trì được 5% số công nhân hoạt động theo mô hình "3 tại chỗ", không đủ cho các đơn hàng mà đơn vị này đang tiếp nhận.