Để phẫu thuật bóc tách các khối u ở tử cung, buồng trứng hay vòi trứng, trước đây các bác sĩ thường phải tạo đường rạch trên thành bụng của người bệnh. Vì vậy, sau phẫu thuật, vết mổ có thể để lại sẹo, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ vùng bụng.
Hiện nay, với kỹ thuật VNOTES, hay còn gọi là phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo, người bệnh có thêm một lựa chọn trong điều trị một số bệnh lý sản phụ khoa mà không phải tạo đường rạch trên thành bụng.
Theo bác sĩ Lê Văn Tuyên, Khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, VNOTES là phương pháp phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu, đưa hệ thống camera và dụng cụ phẫu thuật qua đường âm đạo – một hốc tự nhiên của cơ thể – để tiếp cận ổ bụng, thay vì tạo các đường rạch trên bụng như nội soi thông thường. Nhờ đó, người bệnh không có sẹo ngoài da, giảm đau sau mổ, ít mất máu và có thể phục hồi nhanh hơn.
“Nhiều nghiên cứu đã chứng minh phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo giúp người bệnh hồi phục tốt sau mổ, ít đau hơn, đặc biệt có tính thẩm mỹ cao hơn so với phẫu thuật nội soi ổ bụng truyền thống. Trên thế giới, người bệnh có thể ra viện trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật. Tại nước ta, trong điều kiện thực tế, thời gian từ một đến hai ngày sau phẫu thuật là hoàn toàn có thể xuất viện. Do không can thiệp trên thành bụng, người bệnh không có sẹo mổ, đồng thời không có nguy cơ nhiễm trùng hay thoát vị vết mổ ở thành bụng”, bác sĩ Lê Văn Tuyên cho biết,
Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, kỹ thuật VNOTES được triển khai từ cuối năm ngoái, áp dụng điều trị các bệnh lý sản phụ khoa lành tính như bóc tách khối u ở buồng trứng, vòi trứng, tử cung hoặc sa tử cung. Kết quả cho thấy các bệnh nhân đều có thể vận động sớm sau phẫu thuật, sức khỏe phục hồi rất tốt.
Chị Nguyễn Thị H., một bệnh nhân bị u nang bì buồng trứng được điều trị bằng phương pháp này, chia sẻ, trước đó, chị được chẩn đoán u nang buồng trứng và được chỉ định phẫu thuật. Sau khi tìm hiểu về phương pháp mổ nội soi qua đường tự nhiên, chị quyết định lựa chọn kỹ thuật này và hoàn toàn hài lòng vì ít bị đau sau khi mổ, phục hồi nhanh. Chỉ hơn nửa ngày, chị đã có thể đi lại và sinh hoạt gần như bình thường.
Theo bác sĩ Lê Văn Tuyên, VNOTES là kỹ thuật khá mới, đòi hỏi phẫu thuật viên có kỹ năng phẫu thuật nội soi tốt, đặc biệt là kỹ năng phẫu thuật trong không gian hẹp. Do vậy, bác sĩ phải hết sức cẩn thận và tỉ mỉ trong quá trình thực hiện.
Bên cạnh đó, phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo có đặc điểm giải phẫu với góc nhìn từ dưới lên, khác với phẫu thuật ổ bụng truyền thống. Vì vậy, bác sĩ phải nắm vững giải phẫu vùng chậu.
Việc triển khai kỹ thuật VNOTES tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là bước tiến trong ứng dụng các kỹ thuật ngoại khoa hiện đại, hướng tới xu thế điều trị ít xâm lấn, loại bỏ hoàn toàn các vết mổ lớn, mang lại lợi ích về thẩm mỹ và phục hồi cho người bệnh.
