Bác sĩ Vũ Hoàng Phương, Trưởng phòng KHTH, bác sĩ Khoa Gây mê hồi sức cho biết, ngay khi nhận được thông tin có nạn nhân vụ cháy được đưa vào cấp cứu, bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ, huy động toàn bộ các khoa phòng chuẩn bị tiếp nhận, hội chẩn và cấp cứu cho các nạn nhân.

Trong số 7 trường hợp được đưa vào Bệnh viện Đại học Y có 1 trường hợp bị đa chấn thương, trật vỡ tuỷ sống, đã được mổ sáng nay.

Bệnh nhân là nữ, ngoài 40 tuổi. 2 mẹ con sinh sống tại tầng 6 của chung cư. Khi vụ cháy xảy ra người mẹ đã nhảy từ tầng 9 xuống tầng 6 và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của con nạn nhân.

"Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương: gẫy cột sống, vỡ xương chậu, gãy phức tạp ở cánh tay, cẳng tay bên phải, gẫy nhiều xương sườn, chấn thương lồng ngực. Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa chúng tôi bố trí kíp phẫu thuật mổ phẫu thuật cột sống cho bệnh nhân lúc 4h sáng nay, tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"- bác sĩ Vũ Hoàng Phương thông tin.

4 trường hợp khác sau khi thăm khám đã được xuất viện. 1 bệnh nhân hiện tỉnh táo ổn định, đang được đánh giá lại tổn thương, nếu đủ tiêu chuẩn có thể xuất viện.

Trong số các trường hợp đang nằm điều trị tại đây có bệnh nhân Vũ Kim Ch. sinh năm1995 hiện đang được thở oxy liều thấp. Gia đình bệnh nhân có 4 người ở tầng 9, chồng và 2 con được lực lượng cứu hộ giải thoát sau 2 tiếng cháy.

"Hiện bệnh viện đã đánh giá mức độ bỏng, mức độ suy hô hấp. Nếu xét nghiệm máu có ngộ độc khí CO, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang TT oxy cao áp để bệnh nhân được thở oxy cao áp 1 thời gian, tránh trường hợp khi bệnh nhân về nhà sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ sau này"- bác sĩ Vũ Việt Hà - Khoa cấp cứu hồi sức tích cực thông tin với PV VOV2.