Ngay sau khi có thông tin về bệnh nhân D.V.T bị nhiễm Covid-19 thường trú tại xóm Đình, thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội bị nhiễm Covid-19, toàn bộ lực lượng trên địa bàn đã vào cuộc.

Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn đã cử một đoàn gồm 70 y bác sỹ, nhân viên y tế tiến hành xác minh, truy vết được 29 trường hợp F1 (tại các xã Kim Lũ, Phú Cường, Xuân Thu, Mai Đình, Phù Lỗ); 222 trường hợp F2; 565 trường hợp F3; 01 trường hợp trở về từ Vân Đồn, Quảng Ninh.

Trong sáng nay (29/1), Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn tiếp tục phối hợp với các ban ngành đã tiến hành sàng lọc, xét nghiệm trên diện rộng cho gần 600 người tham gia đám cưới và ăn giỗ cùng bệnh nhân D.V.T.

Bác sỹ Nguyễn Anh Tú - Phó trưởng Khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng – TTYT huyện Sóc Sơn cho biết, đã lấy được 90 mẫu trong đó có 28 trường hợp liên quan đến đám giỗ, 30 trường hợp đã từng ăn đám cưới cùng bệnh nhân và có 2 trường hợp đi từ vùng dịch Chí Linh – Hải Dương về.

Dự kiến công tác xét nghiệm diện rộng sẽ kết thúc trong hôm nay (29/1). Tuy nhiên, việc truy vết, điều tra dịch tễ vẫn tiếp tục được tiến hành. Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn sẽ tổ chức các tổ xét nghiệm lưu động đến từng hộ dân khi xác định được yếu tố nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Từ khi biết trong thôn có người nhiễm Covid-19, nhiều người dân tỏ ra bất ngờ, lo lắng vì bệnh nhân có diện tiếp xúc lớn. Chính vì vậy, lãnh đạo xã đã kêu gọi người đứng đầu tổ chức các đoàn thể nói chuyện, thuyết phục để người dân bình tĩnh, tích cực tuân thủ các biện pháp phòng dịch của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Khoát, Phó chủ tịch UBND xã Kim Lũ cho biết, địa phương cũng đã tính đến phương án nếu tiếp tục phát hiện ca nhiễm mới lây từ bệnh nhân D.V.T thì phải cách ly toàn thôn hay toàn xã. Khi đó, dự kiến sẽ thành lập 7 điểm chốt với khoảng 130 người tham gia và tính toán toàn bộ số lượng nhu yếu phẩm cần thiết để nhân dân được yên tâm chống dịch.