Từ khóa tìm kiếm: Sóc Sơn

Bức tranh đốt rác lấy điện của Hà Nội đang dần rõ nét

[VOV2] - Tháng 1/2024, nhà máy điện rác Seraphin chuyển từ thi công, lắp đặt sang vận hành hiệu chỉnh. Cùng với việc nhà máy điện rác Sóc Sơn đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2023, bức tranh đốt rác lấy điện của Hà Nội đã dần hình thành.

[VOV2] - Tháng 1/2024, nhà máy điện rác Seraphin chuyển từ thi công, lắp đặt sang vận hành hiệu chỉnh. Cùng với việc nhà máy điện rác Sóc Sơn đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2023, bức tranh đốt rác lấy điện của Hà Nội đã dần hình thành.

Hoa thơm nở trên vùng đất hoang

[VOV2] - Đi ngược với số đông, chị Trần Thị Thuần - người khuyết tật, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội tận dụng những thửa ruộng bỏ hoang, trồng hoa và dược liệu. Không chỉ phát triển bản thân, chị còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục người cùng cảnh ngộ.

[VOV2] - Đi ngược với số đông, chị Trần Thị Thuần - người khuyết tật, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội tận dụng những thửa ruộng bỏ hoang, trồng hoa và dược liệu. Không chỉ phát triển bản thân, chị còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục người cùng cảnh ngộ.

Sạt lở đất liên tiếp: Nhân tai hay thiên tai?

[VOV2] - Các hoạt động nhân sinh đang làm trầm trọng thêm các hình thái bất thường của thời tiết và đã đến lúc không thể chỉ nói rằng thảm hoạ xảy ra là do thiên tai, mà trong nhiều trường hợp cần phải nói đến là do cả nhân tai.

[VOV2] - Các hoạt động nhân sinh đang làm trầm trọng thêm các hình thái bất thường của thời tiết và đã đến lúc không thể chỉ nói rằng thảm hoạ xảy ra là do thiên tai, mà trong nhiều trường hợp cần phải nói đến là do cả nhân tai.

Một giám đốc và một hiệu trưởng ở Hà Nội bị thu hồi bằng THPT

[VOV2] - Ngày 10/3, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương ký quyết định thu hồi và hủy bỏ 2 bằng tốt nghiệp THPT của người học. Chủ nhân của hai tấm bằng tốt nghiệp THPT này là của một giám đốc và một hiệu trưởng trên địa bàn TP. Hà Nội.

[VOV2] - Ngày 10/3, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương ký quyết định thu hồi và hủy bỏ 2 bằng tốt nghiệp THPT của người học. Chủ nhân của hai tấm bằng tốt nghiệp THPT này là của một giám đốc và một hiệu trưởng trên địa bàn TP. Hà Nội.

Trạm y tế lưu động ở Hà Nội hoạt động như thế nào?

[VOV2] - Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, các quận huyện của Hà Nội đã thiết lập trạm y tế lưu động thu dung, điều trị bệnh nhân Covid -19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Hiện nay, nhiều trạm y tế đã được vận hành, góp phần giảm tải cho tuyến trên.

[VOV2] - Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, các quận huyện của Hà Nội đã thiết lập trạm y tế lưu động thu dung, điều trị bệnh nhân Covid -19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Hiện nay, nhiều trạm y tế đã được vận hành, góp phần giảm tải cho tuyến trên.

"Trái tim hồng” của người phụ nữ giàu nghị lực

[VOV2] - “Tôi nghĩ khi cánh cửa này khép lại cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng cửa có mở ra hay không còn phụ thuộc vào ý chí và nghị lực của mỗi người”, chị Đinh Thị Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Sóc Sơn, Hà Nội chia sẻ.

[VOV2] - “Tôi nghĩ khi cánh cửa này khép lại cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng cửa có mở ra hay không còn phụ thuộc vào ý chí và nghị lực của mỗi người”, chị Đinh Thị Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Sóc Sơn, Hà Nội chia sẻ.

Thương binh Lê Văn Bát - “điểm tựa” của người khuyết tật Sóc Sơn

[VOV2] - “Lúc nào em cũng đinh ninh chú Bát là người cha thứ 2, là người đỡ đầu cho em. Nếu không có nguồn động viên to lớn về tinh thần và sự hỗ trợ về kinh tế từ chú thì em không thể có cuộc sống như ngày hôm nay” - anh Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ.

[VOV2] - “Lúc nào em cũng đinh ninh chú Bát là người cha thứ 2, là người đỡ đầu cho em. Nếu không có nguồn động viên to lớn về tinh thần và sự hỗ trợ về kinh tế từ chú thì em không thể có cuộc sống như ngày hôm nay” - anh Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ.

Theo dấu chân Phù Đổng của những người lính cựu

[VOV2] - Những năm kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, quân và dân Sóc Sơn (Hà Nội) đã lập nhiều chiến công anh hùng. Cho đến hôm nay, những người lính cựu nơi đây vẫn tiếp tục gìn giữ lịch sử và khơi dậy truyền thống cho thế hệ sau.

[VOV2] - Những năm kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, quân và dân Sóc Sơn (Hà Nội) đã lập nhiều chiến công anh hùng. Cho đến hôm nay, những người lính cựu nơi đây vẫn tiếp tục gìn giữ lịch sử và khơi dậy truyền thống cho thế hệ sau.

Xét nghiệm gần 100 người cùng dự đám cưới và đám giỗ với bệnh nhân Covid-19

[VOV2] - Từ trưa hôm qua (28/1), Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn đã tiến hành lấy mẫu dịch hầu họng đối với những người là F1, F2, F3 của bệnh nhân D.V.T. Đơn vị này sẽ còn tiếp tục sàng lọc, xét nghiệm cho gần 600 người tham gia đám cưới và ăn giỗ cùng.

[VOV2] - Từ trưa hôm qua (28/1), Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn đã tiến hành lấy mẫu dịch hầu họng đối với những người là F1, F2, F3 của bệnh nhân D.V.T. Đơn vị này sẽ còn tiếp tục sàng lọc, xét nghiệm cho gần 600 người tham gia đám cưới và ăn giỗ cùng.

Hà Nội rác

[VOV2] - Đến bao giờ chính quyền mới giải quyết dứt điểm tình trạng, một năm đôi ba lần Hà Nội ngập ngụa trong rác và liệu rằng, những người đứng đầu thành phố có coi vấn nạn rác thải là một vấn đề sống còn của thủ đô?

[VOV2] - Đến bao giờ chính quyền mới giải quyết dứt điểm tình trạng, một năm đôi ba lần Hà Nội ngập ngụa trong rác và liệu rằng, những người đứng đầu thành phố có coi vấn nạn rác thải là một vấn đề sống còn của thủ đô?