Sáng sớm hôm nay (25/1), PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia để kiểm tra hoạt động y tế phục vụ Đại hội Đảng.

Trực tiếp phục vụ Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia gồm có: Phòng Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Hữu nghị; Phòng Cách ly Y tế (Bệnh viện Nhiệt đới TW); Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội); Phòng lưu trữ y tế cho Đại biểu cấp cao.

Công tác y tế đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Các bệnh viện đã tăng cường nhiều trang thiết bị y tế hiện đại như: Máy thở tại chỗ; Máy thở xách tay khi vận chuyển bệnh nhân; Máy sốc điện; Máy chụp X quang kỹ thuật số tại giường bệnh; Máy siêu âm tại giường; Máy làm xét nghiệm men tim. Đặc biệt có máy tim phổi nhân tạo để sử dụng cho những trường hợp bệnh nhân nguy kịch.

Tất cả các phòng trực y tế đều được kết nối với Hệ thống Teleheath để phục vụ Đại hội. PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: ông sẽ thường trực tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong suốt thời gian diễn ra Đại hội để chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu.“Mỗi buổi sáng các bộ phận tập trung đầy đủ số liệu ngày hôm trước gồm 3 khâu: Khám chữa bệnh; dịch tễ giám sát dịch và an toàn thực phẩm. Mọi hoạt động phải có báo cáo nhanh, cập nhật liên tục để phục vụ Đại hội tốt nhất”. PGS.TS Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo.

Khoảng 500 cán bộ y tế được huy động phục vụ Đại hội, trong đó có gần 300 cán bộ túc trực tại các địa điểm diễn ra Đại hội và các nơi lưu trú nhằm phục vụ Đại hội một cách tốt nhất, an toàn nhất. Các bệnh viện lớn tại Hà Nội cũng sẵn sàng công tác thu dung, điều trị. TS Nguyễn Công Hựu – Phó Giám đốc Bệnh viện E cho biết, theo phân công của Bộ Y tế - bệnh viện đã cử một tổ công tác trực tại một khách sạn nơi các đại biểu lưu trú, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn vệ sinh cũng như cấp cứu trong trường hợp cần thiết. Bệnh viện cũng đã dành riêng một khu cách ly để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 và một khu cấp cứu với đầy đủ trang thiết bị để ứng phó với những tình huống y tế khẩn cấp. Trong những ngày diễn ra Đại hội, tất cả các y bác sĩ của Bệnh viện E được đề nghị luôn giữ thông tin liên lạc và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được huy động.

Bộ Y tế đã tổ chức triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của các đại biểu và tất cả cán bộ, nhân viên phục vụ đại hội. Tính đến 20h ngày 24/1 (tức 10 giờ trước khi diễn ra các hoạt động đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng), hơn 10.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 2 của các đại biểu tham dự Đại hội Đảng và cán bộ, nhân viên phục vụ Đại hội đều cho kết quả âm tính với SARS-COV-2.