Môn phái Nhất Nam chính thức ra mắt và hoạt động tại Hà Nội từ ngày 23/10/1983. Năm 1985, được sự đồng ý của thầy Chưởng môn Ngô Xuân Bính, lớp võ Nhất Nam Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô chính thức thành lập do thầy Trần Phú Cử phụ trách, từ đó đã đưa môn phái Nhất Nam đến gần hơn với phong trào thể thao quần chúng.

Trải qua 40 năm, dưới sự dẫn dắt tâm huyết của các thế hệ HLV, hiện nay là HLV Trần Mạnh Hà, CLB đã trở thành mái nhà chung cho gần 10.000 lượt võ sinh, với sự đa dạng về lứa tuổi: Từ các em nhỏ mẫu giáo cho đến các cụ ông, cụ bà ngoài 70 tuổi, tạo nên một môi trường rèn luyện sức khỏe toàn diện, không chỉ học thế võ mà còn tu dưỡng nhân cách và gắn kết cộng đồng.
Theo HLV Trần Mạnh Hà - Võ sư môn phái võ thuật cổ truyền Nhất Nam khẳng định, bước sang giai đoạn mới, CLB Võ thuật cổ truyền Nhất Nam đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô, thu hút thêm nhiều người tham gia và đẩy mạnh quảng bá tinh hoa võ học qua các hoạt động giao lưu, biểu diễn và tận dụng nền tảng số: "Võ thuật cổ truyền Nhất Nam nói riêng cũng như võ thuật cổ truyền Việt Nam nói chung thì muốn phát triển được thì chúng ta phải đưa vào khối trường học. Nó sẽ rất hữu ích và thực tế là khi đưa vào trường học thì trong những giờ học, giờ ra chơi hoặc sinh hoạt của các CLB ngoài giờ để các cháu tập luyện, rèn luyện sức khỏe. Các thế hệ trẻ phải gìn giữ, bảo lưu văn hóa, từ đó khơi dậy được lòng yêu dân tộc, tự tôn dân tộc. Võ là văn hóa là hồn cốt của dân tộc, không có văn hóa thì dân tộc không còn và thông qua đó là võ cổ truyền."

Cùng với xu hướng phát triển chung của đất nước, tinh thần Nhất Nam được lan tỏa rộng khắp, thậm chí vươn tầm thế giới. Nhiều võ sinh sau khi trưởng thành đã trở về quê hương mở các CLB tại Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La, Nghệ An góp phần phát triển phong trào ở địa phương. Đặc biệt, vượt ra khỏi biên giới quốc gia, môn phái còn có mặt tại những quốc gia Tây Âu, cho thấy sức sống mãnh liệt của võ học Việt Nam.
Ông Trần Việt, Phó Tổng thư ký Hội võ thuật Cổ truyền Hà Nội, Chánh văn phòng Liên đoàn võ thuật Cổ truyền Việt Nam bày tỏ: "Môn phái Nhất Nam là một môn phái võ cổ truyền Việt Nam rất đặc sắc và có những nét rất là đặc biệt. Chúng tôi thấy là đây là một môn phái đáng quý có những di sản võ học đặc sắc cần được bảo tồn gìn giữ. Môn phái ngoài việc phát triển tốt ở Việt Nam thì cũng đã phát triển mạnh ở các nước Đông Âu và hiện nay vươn ra cả các nước Tây Âu như Đức, Pháp hay Ý. Chúng tôi thấy rằng đây là những nỗ lực mạnh mẽ của các võ sư võ Nhất Nam để phát triển và truyền bá môn phái ra toàn ra cũng như trên thế giới."

Hiện nay, CLB Võ thuật cổ truyền Nhất Nam luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, từ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đến các đại hội thể dục thể thao ở địa phương, khẳng định vai trò và trách nhiệm với xã hội.