Nếu mùa trước, Sài Gòn FC là hiện tượng với loạt trận bất bại ở giai đoạn 1; mùa này, Hải Phòng đang bất ngờ chễm chệ ở ngôi đầu bảng với 2 trận toàn thắng, trong khi á quân mùa trước – Hà Nội FC – đang đứng cuối bảng, mới ghi 1 bàn và thủng lưới 5 lần.

"Lối chơi của đội chưa trơn tru. Những nhân tố mới chưa hòa nhập tốt nên lối chơi vận hành chưa được như ý. Trận thua ở ngày khai mạc khiến cầu thủ quyết tâm ở trận này nhưng tâm lý hơi căng cứng. Chúng tôi thua hai bàn rất đơn giản do hàng phòng ngự phối hợp chưa tốt. Đội bạn chỉ phá bóng cũng thành cơ hội nguy hiểm. Hàng thủ của Hà Nội FC chưa bao giờ tốt. Chúng tôi lại thiếu người đánh chặn nên hàng thủ càng mong manh" - HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Cũng chính ông Nghiêm lý giải thêm về quan điểm “hàng thủ của Hà Nội FC chưa bao giờ tốt”, rằng: "Lối chơi của Hà Nội FC thường là dâng cao nên hay bị phản công. Chúng tôi mất người đánh chặn như Moses Oloya là mấu chốt. Gặp đối thủ phản công khó chịu, hàng tiền vệ không đánh chặn được thì rất khó cho các trung vệ, kể cả đó là tuyển thủ quốc gia như Thành Chung, Duy Mạnh hay Việt Anh".

Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng giải thích về việc ĐKVĐ Viettel mới có 1 điểm/2 trận đấu là vì: "Phong độ của các cầu thủ mới được 80% khả năng. Cái khởi đầu của chúng tôi không có được cái sự chuẩn bị tốt nhất. Các vị trí của chúng tôi, rất nhiều các trụ cột thì các bạn mới quay trở lại. Những vị trí đấy thì hầu như là mùa trước các bạn đó thi đấu rất tốt. Tôi hy vọng là trong thời gian tới, càng ngày thi đấu, các bạn sẽ dần dần lấy lại phong độ và chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại".

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, V.League 2021 cũng sẽ thi đấu theo thể thức giống mùa trước: chia 2 giai đoạn.

Điểm tích cực là các đội sẽ buộc phải tăng tốc ngay từ đầu mùa để lọt vào tốp cạnh tranh chức vô địch.

HLV Trương Việt Hoàng là người hiểu hơn ai hết, từ mùa trước: "Không thể nào tính toán được! Với thể thức thi đấu mới này, các đội sẽ phải tăng tốc ngay lập tức, để giành số điểm lọt vào top 8 đội đầu cạnh tranh chức vô địch. Và với việc có điểm số cao, với 7 trận ở giai đoạn 2 thì đội có điểm số cao sẽ có 4 trận được chơi sân nhà, đó sẽ là lợi thế rất lớn.Vì vậy, tôi nghĩ rằng ngay từ vòng 3, các đội bóng sẽ phải tăng tốc chứ không thể để cho các đội bỏ lại mình phía sau được".

Ở vòng 3, Viettel được chơi trên sân nhà, tiếp đón B.BD vừa “gây chấn động” tại Hàng Đẫy; trong khi đó, Hà Nội FC sẽ làm khách trước đội đầu bảng tại “chảo lửa” Lạch Tray.

Không tăng tốc từ bây giờ, biết đến khi nào!?