Năm 2017, chính HLV Petrovic từng đưa đội bóng xứ Thanh giành ngôi á quân, với một dàn cầu thủ chất lượng, kinh nghiệm và chơi thứ bóng đá đẹp mắt, hiệu quả.

Tuy nhiên sau trận đấu với Becamex Bình Dương, HLV Petrovic từng thừa nhận rằng đội bóng của mình “chỉ có 5-7 cầu thủ đủ trình độ chơi bóng tại V.League”, và khẳng định lực lượng hiện tại của Thanh Hóa không được đầu tư mạnh như hồi năm 2017.

HLV Petrovic cho biết: “Đội bóng có Chủ tịch mới nên còn nhiều việc phải làm!”.

“Thực chất trình độ cầu thủ hiện tại cần cố gắng đào tạo tốt hơn trong vòng 6 tháng hay 1 năm. Để so sánh thì lực lượng năm 2017 đã có sự chuẩn bị trước nên ổn định hơn”.

“Mùa giải 2017, đội có sự đầu tư kỹ càng, có nhiều cầu thủ tốt. Hiện tại, tân Chủ tịch nói rằng năm nay cố gắng đào tạo, gây dựng lực lượng cho tương lai.

“Tôi sẽ cố gắng đào tạo họ chơi tốt vào năm sau và sẽ ở lại cùng CLB. Muốn giành thứ hạng cao cần cầu thủ tốt!”.

Ở tuổi ngoài 70, HLV Ljupko Petrovic hiện đang là chiến lược gia nhiều tuổi nhất tại V.League.

Dù vậy, ông vẫn ấp ủ dự định sẽ cho các cầu thủ Thanh Hóa tập luyện với cường độ cao, 2-3 buổi mỗi ngày nhằm cải thiện chất lượng cầu thủ cho mùa giải tiếp theo.

“Lực lượng năm nay có những cầu thủ tốt, nhưng còn nhiều vị trí còn thiếu kinh nghiệm”, HLV Petrovic nhận xét.

“BHL sẽ cho tập luyện 2-3 buổi mỗi ngày để các cậu ấy cải thiện tốt hơn. Hiện tại, đội hình có 25 cầu thủ, tôi sẽ tạo cơ hội cho tất cả đều được ra sân.

“Những người nào tập luyện, thi đấu tốt có thể ở lại, những người nào không đạt yêu cầu thì có thể ra đi. Đó là quan điểm của tôi khi làm bóng đá, bởi tôi đã tạo cơ hội công bằng cho tất cả.

“Cả cuộc đời, tôi chỉ biết mỗi bóng đá! Và tôi còn nhiều năng lượng để làm việc cả ngày. Tôi cũng không biết bao giờ kết thúc sự nghiệp huấn luyện”.

Ở vòng đấu tiếp theo, Thanh Hóa sẽ tiếp đón CLB Nam Định trên sân nhà vào 17h00 ngày 30/01.