Hai bàn thắng trong hiệp hai của Raheem Sterling và Harry Kane giúp Anh thắng kình địch Đức 2-0 trên sân nhà Wembley để giành vé vào vòng tứ kết EURO 2020.

Được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà nhưng HLV Gareth Southgate thận trọng sử dụng đội hình thiên về phòng ngự và Anh chủ động nhường quyền kiểm soát cho đối thủ để chờ đợi thời cơ ở những pha phản công. Dễ hiểu khi Đức vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng trong những phút đầu. Đội chủ nhà tìm kiếm cơ hội đến từ những tình huống cố định hay những quả tạt bổng từ hai cánh.

Phút 33, Werner có cơ hội đối mặt nhưng cú dứt điểm của anh lại bị Pickford cản phá. Trước khi vào giờ nghỉ, đến lượt tuyển Anh có cơ hội dẫn bàn khi Kane lừa bóng qua Neuer nhưng không thể dứt điểm bởi Hummels lùi về cản phá.

Sau 70 phút phòng ngự chắc chắn, HLV Southgate đưa ra sự điều chỉnh đầu tiên ở hàng công. Ông rút Saka ra nghỉ để thay bằng Jack Grealish. Ngôi sao thuộc biên chế Aston Villa nhanh chóng giúp đội nhà xoay chuyển cục diện trận đấu. Chỉ 6 phút sau khi vào sân, Grealish phối hợp với Kane ở trung lộ trước khi mở bóng sang cánh trái cho Shaw, căng ngang vừa tầm cho Raheem Sterling ghi bàn mở tỷ số.

Vừa tỏa sáng, tiền đạo của Man City suýt trở thành tội đồ với đường chuyền hỏng ở phút 82. Muller thoát xuống, nhưng anh lại dứt điểm chệch khung thành khi trước mặt chỉ còn thủ môn Pickford. Bốn phút sau pha bỏ lỡ của Muller, Kane đã tỏa sáng với bàn nhân đôi cách biệt cho Anh. Grealish một lần nữa được nhắc tên với pha tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái, đặt đồng đội vào thế không thể không ghi bàn và tuyển Anh thắng chung cuộc 2-0.

Sau 120 phút thi đấu kịch tính với liên tiếp những tình huống dứt điểm trúng xà - cột dọc khung thành cả 2 bên, tuyển Ukraina tận dụng thành công ưu thế hơn người để đánh bại Thụy Điển ở trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 EURO 2020.

Trên sân Hampden Park (Glasgow), tuyển Ukraine gây bất ngờ với bàn mở tỷ số ở phút 27, với pha phối hợp tấn công hoàn hảo. Shaparenko từ cánh trái tung đường chuyền gần 50m cho Yarmolenko bên cánh phải. Đội trưởng tuyển Ukraine thực hiện đường chuyền đẹp mắt bằng má ngoài chân trái cho Zinchenko băng lên, cũng bằng má ngoài chân trái dứt điểm bóng sống, tung lưới Robin Olsen.

Thụy Điển ngay lập tức gia tăng sức ép về phía cầu môn của Bushchan để tìm kiếm bàn san bằng cách biệt, nhưng họ không tạo ra được những cơ hội thực sự rõ rệt, cho tới phút 43. Forsberg tung cú dứt điểm từ khoảng cách 20m trực diện khung thành, bóng chạm chân trung vệ Ukraine đi vào lưới, dù Bushchan đã bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá và 1-1 là kết quả hiệp thi đấu đầu tiên.

Hiệp 2 của trận đấu mới bắt đầu được 10 phút cả Ukraine và Thụy Điển cùng bỏ lỡ cơ hội vượt lên, khi lần lượt Sydorchuk rồi Forsberg dứt điểm trúng cột dọc khung thành đối phương, chỉ trong vòng 1 phút. Cũng chính Forsberg sau đó có tình huống đột phá dũng mãnh bên phía cánh trái rồi tung cú dứt điểm như trái phá, nhưng bóng lại tìm tới xà ngang khung thành Ukraine.

Sự kém duyên của các chân sút 2 bên khiến 90 phút thi đấu chính thức kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi và Thụy Điển cùng Ukraine phải bước vào những hiệp phụ. Thể lực nhỉnh hơn giúp các cầu thủ Thụy Điển phần nào nắm giữ ưu thế, nhưng đến phút 100, họ chỉ còn 10 người trên sân, sau khi trung vệ Danielsson phạm lỗi với Besedin và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Khi tất cả đã nghĩ đến loạt sút luân lưu 11m, thì ở phút bù giờ của hiệp phụ thứ 2, cầu thủ vào sân thay cho đội trưởng Yarmolenko là Dovbyk đánh đầu tung lưới thủ môn Olsen, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Ukraine. Giành vé cuối cùng của vòng tứ kết, các học trò của HLV Shevchenko sẽ gặp đội tuyển Anh trong trận đấu thứ tư, diễn ra vào rạng sáng ngày 04.07 tới trên sân vận động Olimpico (Roma, Italia).

Các cặp đấu còn lại của vòng tứ kết EURO 2020 đã được xác định trước đó, gồm Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha, Bỉ gặp Italia và Cộng hòa Séc gặp Đan Mạch./.