Argentina nhập cuộc chủ động, liên tiếp tạo ra những cơ hội sau tiếng còi khai cuộc với màn trình diễn ấn tượng của Lionel Messi và Di Maria. Ưu thế được cụ thể hóa giữa hiệp 1, khi Di Maria bị Dembele phạm lỗi trong vòng cấm và từ chấm 11m, Messi chiến thắng thủ thành Hugo Lloris và mở tỷ số trận đấu. Tuyển Argentina hoàn toàn áp đảo đối thủ, đến phút 36, chính Di Maria gia tăng cách biệt sau pha phối hợp phản công hoàn hảo.

HLV Deschamps phải điều chỉnh nhân sự ngay trong hiệp một Giroud và Dembele rời sân nhường chỗ cho Thuram và Kolo Muani, nhưng phải tới sau giờ nghỉ giải lao, tuyển Pháp mới cải thiện được thế trận. Mbappe tỏa sáng với cú đúp chỉ trong hai phút, anh ghi bàn từ chấm 11m sau khi Otamendi phạm lỗi với Kolo Muani để rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 và ngay sau đó, tiếp tục đánh bại thủ thành Martínez, gỡ hòa 2-2.

Trận đấu bước sang hiệp phụ với ưu thế về tâm lý cũng như thể lực thuộc về tuyển Pháp, nhưng Argentina một lần nữa vượt lên và người ghi bàn lại là Messi. Kịch tính chưa dừng lại ở đó, bóng chạm tay Montiel trong vòng cấm sau cú đá của Mbappe. Trên chấm phạt đền, Mbappe lại đánh bại Martinez để hoàn tất hattrick. Tỷ số được san bằng 3-3 cho đội tuyển Pháp và việc phân định thắng thua cần đến loạt luân lưu 11m.

Cả Mbappe và Messi đều thành công khi thực hiện lượt sút đầu tiên cho đội tuyển Pháp và Argentina. Tuy nhiên, ở loạt sút thứ hai, Emiliano Martinez cản phá thành công cú đá 11m của Coman và sau đó, Tchouameni đưa bóng đi chệch cột dọc. Bên phía Argentina, lần lượt Dybala, Paredes và Montiel sút thành công, giúp đội nhà thắng chung cuộc 4-2 ở loạt luân lưu 11m, đoạt cúp vàng VĐTG 2022.

Cùng với chiếc cúp VĐTG, tuyển Argentina cũng sở hữu hàng loạt danh hiệu cá nhân, khi Lionel Messi nhận Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuấ sắc nhất VCK, Enzo Fernández nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Emiliano Martínez được bình chọn là Thủ môn xuất sắc nhất. Trong khi đó, với hat-trick lập được trong trận chung kết, Kylian Mbappe của tuyển Pháp trở thành Vua phá lưới của giải đấu.