ASEAN Para Games 2022 đã chính thức bắt đầu bằng Lễ khai mạc vào tối 30/7, tại Sân vận động Manahan, Solo, Trung Java, Indonesia với sự hiện diện của khoảng 10.000 khán giả. Lễ khai mạc đã giới thiệu những nét đặc sắc của các nền văn hóa Java thông qua những điệu múa, những bài hát dân gian và hình tượng linh vật Rajamala đậm chất truyền thống.

Tại nghi thức diễu hành, đại diện các đoàn thể thao người khuyết tật đã đi qua lễ đài chính. Và với Đoàn Việt Nam, lực sĩ Lê Văn Công, người từng giành HCV Paralympic, vinh dự cầm cờ dẫn đầu. Năm nay, đoàn Indonesia cử lực lượng đông nhất với 539 VĐV, sau đó là đoàn Thái Lan có 303 VĐV, đoàn Việt Nam có 119 VĐV, và ít nhất là Brunei với 13 VĐV.

“Chào mừng đến với Solo. Từ Đại hội lần này, chúng ta kỳ vọng sẽ tìm ra thêm được nhiều gương mặt tài năng của thể thao người khuyết tật Đông Nam Á. Sự quyết tâm thi đấu, lòng dũng cảm của các bạn tiếp tục là động lực để chúng ta luôn hướng tới một sự công bằng trong thể thao. Hy vọng tại đây các bạn sẽ có những trải nghiệm không thể nào quên” – ông Gibran Rakabuming Raka, Chủ tịch Hiệp hội thể thao người khuyết tật Indonesia, Trưởng ban tổ chức ASEAN Para Games lần thứ 11 phát biểu tại Lễ khai mạc.

Tiếp đó, Phó Tổng thống Indonesia, Ma'ruf Amin, đã có bài phát biểu khai mạc, trong đó có thông điệp về sự đoàn kết cho các nước Đông Nam Á: “Xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các vận động viên hiện diện tại Đại hội. Tôi hy vọng rằng, sự kiện thể thao này sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa các nước ASEAN và cộng đồng ASEAN. Para Games là một sự kiện đặc biệt vì nó là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta về ý nghĩa của sự bình đẳng. Đại hội là một sự kiện đặc biệt bởi vì các vận động là những người giỏi nhất. Chào mừng đến Indonesia, đặc biệt là tại thành phố Surakarta, với các vận động viên tự hào đại diện cho 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á”.

Lễ khai mạc kết thúc với nghi thức thắp sáng ngọn đuốc đại hội, cùng màn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp. ASEAN Para Games 11 diễn ra từ 30/7 đến 06/8, quy tụ gần 1.700 VĐV, tranh tài ở 14 môn thể thao, được tổ chức ở 3 địa điểm gồm Surakarta, Karanganyar và Semarang.