FIFA cam kết đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá ASEAN

Điểm nhấn của hội nghị là việc ASEAN và FIFA thống nhất gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác sau tháng 10/2025, với nhiều nội dung mở rộng. Từ năm 2019 đến nay, FIFA đã đầu tư 34 triệu USD cho 32 dự án phát triển bóng đá tại 11 quốc gia ASEAN thông qua chương trình FIFA Forward.

Các dự án trọng điểm bao gồm Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Malaysia, Trung tâm Huấn luyện hiệu suất cao Indonesia, Giải bóng đá nữ Lào 2023-2026 và hệ thống VAR cho giải vô địch quốc gia Thái Lan. Chương trình Football for Schools đã triển khai tại 9 quốc gia, mang bóng đá đến hàng triệu học sinh, thúc đẩy tinh thần đồng đội và bình đẳng giới.

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, chia sẻ: "Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong trong hợp tác với FIFA tại khu vực.

“Chúng tôi đã nhận được hỗ trợ toàn diện từ sân cỏ nhân tạo đạt chuẩn FIFA, hệ thống phục hồi chấn thương, thiết bị GPS theo dõi vận động viên đến công nghệ VAR cho V.League 1.

Giai đoạn 2025-2027, VFF sẽ tham gia ba chương trình chiến lược gồm FIFA Talent Development Scheme, FIFA Women's Football Development Programme và FIFA Arena, với tổng ngân sách dự kiến lên tới 5 triệu USD, khẳng định cam kết phát triển bóng đá chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế".

WADA đồng hành xây dựng thể thao trong sạch

Hợp tác với Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) cũng đạt nhiều tiến triển quan trọng. Biên bản ghi nhớ ASEAN - WADA ký năm 2022 sẽ được gia hạn sau 2025, tập trung hỗ trợ các quốc gia xây dựng Tổ chức quốc gia về phòng chống doping (NADO) độc lập.

Hiện tại, 5 quốc gia ASEAN đã vận hành NADO độc lập, trong đó Indonesia, Việt Nam và Malaysia có hệ thống hoạt động hiệu quả. WADA phối hợp với Tổ chức Khu vực Đông Nam Á về Phòng chống Doping (SEARADO) tổ chức hàng chục khóa đào tạo GLDF, nâng cao kỹ năng điều tra và giám sát cho cán bộ chuyên môn.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Chủ trì SOMS 16, nhấn mạnh: "Hợp tác với FIFA và WADA là hai trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển thể thao ASEAN. FIFA đã đầu tư 34 triệu USD trong 5 năm qua, còn WADA giúp chúng ta xây dựng khung pháp lý minh bạch với 5 quốc gia đã có NADO độc lập.

Đây là nền tảng vững chắc để ASEAN với 650 triệu dân trở thành thị trường thể thao hấp dẫn, thu hút thêm các đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc trong giai đoạn 2026-2030".

Định hướng chiến lược 2026-2030

Hội nghị thống nhất chiến lược hợp tác thể thao ASEAN giai đoạn mới với ba trọng tâm: phát triển thể thao cộng đồng, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý - huấn luyện, và tăng cường hợp tác với đối tác ngoài khu vực.

Ông Nguyễn Hồng Minh khẳng định: "ASEAN đang chứng minh vai trò tiên phong trong phát triển thể thao bền vững. Với sự hỗ trợ từ FIFA về cơ sở vật chất, WADA về minh bạch thể thao, cùng các đối tác như AFF, APSF, IFRC, chúng ta đang xây dựng hệ sinh thái thể thao toàn diện.

Mục tiêu đến 2030 là mỗi quốc gia ASEAN có ít nhất một trung tâm huấn luyện đạt chuẩn quốc tế, 100% vận động viên được giáo dục về phòng chống doping, và thể thao trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của khu vực".

Hội nghị cũng ghi nhận sáng kiến hợp tác trong thể thao nữ, thể thao người khuyết tật và bảo tồn thể thao truyền thống, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.