Dù đã sớm đi tiếp và HLV Mikel Arteta chỉ tung ra đội hình dự bị nhưng Arsenal vẫn thắng cách biệt chủ nhà Dundalk của Cộng hòa Ireland 4-2. Bốn bàn thắng của Arsenal được ghi bởi 4 cầu thủ khác nhau là Edward Nketiah, Mohamed Elneny, Joseph Willock, Folarin Balogun.

Thắng trận này, Arsenal được 18 điểm tuyệt đối sau 6 lượt trận và đứng đầu bảng B. HLV Mikel Arteta nói về thành tích mà Arsenal vừa giành được: “Không bao giờ dễ dàng để giành chiến thắng trong những trận đấu ở sân chơi châu Âu. Sự thể hiện của chúng tôi hôm nay nhìn chung là tích cực. Chúng tôi đã thắng trận. Nhưng sau khi ghi hai bàn đầu tiên, chúng tôi đã có đôi lúc bị mất kết nối và hơi bối rối. Tuy nhiên sau đó, chúng tôi đã phản ứng và chơi tốt hơn. Đúng là chúng tôi đã xoay tua đội hình. Trận này, tôi đã trao cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ ít được thi đấu hoặc các nhân tố trẻ. Có rất nhiều mặt tích cực nhưng chúng tôi cũng phải cải thiện một số điểm.

Ở trận đấu còn lại, đại diện bóng đá Na Uy là Molde đã giành tấm vé thứ hai của bảng B vào vòng 1/16 sau trận hòa 2-2 với Rapid Wien của Áo.

Tương tự như Arsenal, HLV Brendan Rodgers cũng chỉ sử dụng đội hình dự bị nhưng chủ nhà Leicester vẫn thắng dễ AEK Athens của Hi Lạp 2-0 trong trận đấu diễn ra trên sân King Power. Hai bàn thắng của Leicester được Cengiz Under và Harvey Barnes thực hiện chỉ trong vòng 15 phút đầu trận.

HLV Brendan Rodgers chia sẻ: “Chúng tôi đã thảo luận về kịch bản trước trận đấu là cố gắng biến nó thành một trận đấu tập thể. Các cầu thủ đã thể hiện được điều đó và giành chiến thắng. Chúng tôi muốn khởi đầu mạnh mẽ, chơi với cường độ, tốc độ cao. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt và có nhiều cơ hội hơn. Mọi yếu tố của chúng tôi trong trận đấu này đều rất tốt. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn ở các cầu thủ. Chúng tôi đã đứng đầu bảng ở Europa League và giờ chúng tôi sẽ tập trung cho Premier League.

Ở trận đấu cùng bảng G, SC Braga của Bồ đào Nha cũng đá bại Zorya của Ukraine 2-0 để được 13 điểm như Leicester nhưng SC Braga xếp thứ hai do kém chỉ số phụ.

Trong khi đó, với mục tiêu đánh bại Royal Antwerp để đoạt ngôi đầu bảng J từ chính đối thủ, HLV Jose Mourinho bên phía Tottenham đã đưa ra sân nhiều cầu thủ chất lượng. Trong đó có bộ ba trên hàng công xuất phát ngay từ đầu là Gareth Bale, Vinicius, Lucas Moura. Sau đó, các cầu thủ này đã được thay ra trong hiệp 2 lần lượt bằng Son Heung-Min, Harry Kane, Moussa Sissoko. Trước khi được cho ra nghỉ, Vinicius đã ghi một bàn vào phút 57. Sau đó, Giovani Lo Celso ấn định chiến thắng 2-0 cho Tottenham vào phút 71.

Thắng trận này, Tottenham được 13 điểm còn Royal Antwerp có 12 điểm và hai đội bóng này lấy hai vé ở bảng J đi vào vòng 1/16. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, có phóng viên hỏi HLV Jose Mourinho rằng: “Ông có nghĩ là năm nay, ông sẽ giành được danh hiệu nào đó cùng với Tottenham?”. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha trả lời: “Như tôi vẫn thường nói, chúng tôi chỉ tập trung vào từng trận đấu. Các trận đấu cúp, Europa League, Premier League đều quan trọng. Chúng tôi luôn cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Có khi chúng tôi làm được, có khi không. Hôm nay, chúng tôi đã đạt được mục tiêu là giành chiến thắng”.

Đến thời điểm này, dù còn một trận đấu ở bảng I giữa Villarreal và Qarabag đang bị hoãn do một số thành viên của Qarabag bị nhiễm Covid-19 nhưng cũng đã xác định đủ 24 đội bóng vượt qua vòng bảng để góp mặt ở vòng 1/16 Europa League. Hai đội giành vé đi tiếp ở bảng I là Villarreal và Maccabi Tel Aviv.

24 đội bóng vượt qua vòng bảng Europa League sẽ cùng 8 đội đứng thứ 3 tại vòng bảng Champions League, được chia thành 16 cặp đấu ở vòng 1/16 để đá loại trực tiếp. Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League và vòng 1/16 Europa League sẽ diễn ra vào chiều thứ 2 (ngày 14/12 - theo giờ Việt Nam), tại trụ sở của UEFA ở Nyon, Thụy Sỹ.