Hiện Anh được 6 điểm còn Ba Lan có 4 điểm nên trận đấu này có ý nghĩa quan trọng khi đội nào thắng sẽ giành ngôi đầu bảng I và chiếm ưu thế trong việc giành tấm vé tới Qatar vào năm sau. So về các chỉ số thì Anh đang nhỉnh hơn so với Ba Lan. Trước đó, đội bóng xứ sở sương mù thắng đậm San Marino 5-0 và Albania 2-0, ghi 7 bàn và chưa thủng lưới lần nào.

Trong khi Ba Lan hòa Hungary 3-3 và đánh bại Andorra 3-0. Hiện Anh sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và có thể tạo nên sự đột biến. Trong 7 bàn thắng mà Anh ghi được vừa qua thì có tới 6 cầu thủ in dấu giày. Đó là những cái tên như: James Ward-Prowse, Dominic Calvert-Lewin, Raheem Sterling, Ollie Watkins, Harry Kane, Mason Mount. Còn Ba Lan vẫn dựa nhiều vào sự tỏa sáng của Robert Lewandowski. Trong 6 bàn thắng mà Ba Lan có được thì tiền đạo này ghi tới 3 bàn.

Trước trận với Ba Lan, tuyển Anh đón nhận một thông tin rất vui khi Robert Lewandowski sẽ không thể tham dự trận đấu vì lý do chấn thương.

Dù vậy, HLV Gareth Southgate cho rằng, Ba Lan còn nhiều tiền đạo giỏi khác có thể làm thay nhiệm vụ của Robert Lewandowski: “Họ có một số tiền đạo rất giỏi như Milik, Zielinski, Piatek. Họ là đội bóng mạnh và có nhiều cầu thủ giỏi và có động lực rất cao. Chúng tôi biết đây là trận đấu then chốt ở vòng loại. Chúng tôi phải tiếp tục cải thiện. Chúng tôi đã thể hiện phong độ tốt trong hai trận đấu đầu tiên và phải tiếp tục tiến lên. Tôi tin rằng, các cầu thủ có thể làm được điều đó. Chúng tôi đang có được đội hình mạnh nhất để thắng trận đấu và chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó”.

Còn tại bảng J, Đức sẽ tiếp Macedonia trên sân Schauinsland-Reisen-Arena. Dù đã có 6 điểm nhưng những gì mà Đức thể hiện qua 2 trận đấu vừa qua là không thật sự ấn tượng. Họ thắng Iceland 3-0 nhưng chỉ vượt qua Romania 1-0. Còn đối thủ của thầy trò ông Joachim Loew ở lượt đấu này - Bắc Macedonia đã thua Romania 2-3 và thắng đậm Liechtenstein 5-0. So với Đức thì Bắc Macedonia khó thể sánh được về phong độ và chiều sâu đội hình. Thế nên, nếu thi đấu tập trung và thể hiện được những gì tốt nhất, đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup sẽ tiếp tục giành thêm một chiến thắng nữa.

Trong khi đó, Pháp, Tây Ban Nha, Italia chỉ phải gặp những đối thủ yếu. Tây Ban Nha tiếp Kosovo ở bảng B. Kosovo mới đá một trận và thua đậm Thụy Điển 0-3. HLV Bernard Challandes nhận định, đội bóng của ông sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong chuyến làm khách của Tây Ban Nha: “Sau thất bại trước Thụy Điển thì thật không dễ để đến Tây Ban Nha. Đó là một áp lực lớn khi phải đấu với một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi là đội tuyển còn non trẻ. Chúng tôi cần tiến bộ qua từng trận đấu. Trận gặp Tây Ban Nha sẽ giúp chúng tôi cải thiện và tiến bộ. Đó cũng là cách để Kosovo xây dựng đội bóng ở thời điểm hiện tại và trong tương lai”.

Còn tại bảng C, Italia làm khách của Lithuania, Pháp thi đấu trên sân của Bosnia-Herzegovina thuộc bảng D. Hiện chỉ có Italia là đã giành 2 chiến thắng còn Tây Ban Nha và Pháp cùng có 4 điểm sau 2 lượt trận.