Leicester City hiện được 27 điểm, xếp thứ 2 còn Manchester United có 26 điểm, đứng thứ 3. Xét về hành trình kể từ đầu giải thì cả hai đội đều có phong độ khá thất thường. Leicester có thể đánh bại những đối thủ mạnh nhưng lại để thua những đội bóng bị đánh giá yếu. Đội chủ sân King Power từng thắng Manchester City 5-2 (vòng 3), Tottenham 2-0 (vòng 14) nhưng lại để thua Fulham 1-2 (vòng 10). Trong khi Manchester United từng hòa Chelsea và Manchester City với cùng tỷ số 0-0 ở các vòng 6 và 12 nhưng lại thất bại 1-3 trước Crystal Palace (vòng 2).

Ngoài hai trận hòa không bàn thắng với Chelsea và Manchester City thì có một điểm dễ nhận thấy là Manchester United thường có kết quả không tốt khi đối mặt với những đối bóng lớn kể từ đầu giải đến nay. Đội quân của HLV Solskjaer đã thua Tottenham 1-6 (vòng 4), Arsenal 0-1 (vòng 7). Trước mắt Quỷ đỏ là một đối thủ lớn khác mang tên Leicester.

Trong cuộc so tài với Manchester United, Leicester gặp một số lợi thế nhất định. Ngoài việc được đá trên sân nhà, Bầy cáo còn được hưởng lợi về lịch thi đấu. Leicester có một tuần để nghỉ ngơi và chuẩn bị còn Manchester United vừa phải căng sức đá trận tứ kết Cúp Liên đoàn với Everton hôm 24/12. Tuy nhiên, xét về lịch sử đối đầu, Leicester thường hay bị Manchester United bắt nạt. Trong 4 lần đọ sức với Leicester gần đây tại Premier League, Man đỏ toàn thắng. Còn theo thống kê thành tích đối đầu trên mọi mắt trận, từ năm 2002 đến nay, đôi bên đụng nhau 17 lần. Manchester United giành tới 13 chiến thắng và 3 trận hòa. HLV Brendan Rodgers của Leicester đánh giá cao đối phương: “Tôi cho rằng, Ole đang làm được việc tuyệt vời. Tất nhiên là họ có đôi chút thất vọng khi bị loại ở Champions League và xuống chơi ở Europa League. Ole đã định hình lại các giá trị của câu lạc bộ và anh ấy đang tìm cách phát triển các cầu thủ trẻ. Tôi nghĩ anh ấy đã hoàn thành công việc rất tốt, đạt chất lượng cao. Ai cũng mong giành chiến thắng trong mọi trận đấu nhưng bóng đá thì không thể được như vậy, cũng có lúc chúng tôi bị mất điểm. Còn họ đang có được tinh thần cao sau trận thắng Everton ở cúp Liên đoàn Anh. Họ là tập thể chất lượng và là đối thủ nguy hiểm”.

Trong khi HLV Solskjaer tự tin vào lực lượng đang sở hữu trong tay: “Chúng tôi từng có một số trận đấu hay trước Leicester. Họ là một đội bóng rất mạnh với một huấn luyện viên rất giỏi và tôi rất thích xem họ chơi bóng dưới thời Brendan Rodgers. Chúng tôi từng đá trên sân của họ và giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trước. Nhưng tôi biết, thời điểm này đã khác. Họ có một số mối đe dọa và chúng tôi sẽ tìm người để đặt vào những vị trí phù hợp. Anthony Martial ngày càng tốt hơn. Mason Greenwood, Marcus Rashford đang đạt phong độ cao. Khi các trụ cột bùng nổ, chúng tôi sẽ là mối đe dọa lớn đối với các đội khác”.

Ngoài cặp đấu giữa Leicester City và Manchester United, vòng 15 còn có một cuộc so tài khác đáng chú ý là Arsenal gặp Chelsea trên sân Emirates lúc 0h30 ngày 27/12.