Hai cặp đấu này nằm trong khuôn khổ các trận chung kết play-off tranh vé đi dự vòng chung kết World Cup 2022, khu vực châu Âu.

Sau khi gây bất người với việc loại Italia ở trận bán kết play-off, các cầu thủ Bắc Macedonia đã bước vào chuyến làm khách của Bồ Đào Nha với sự tự tin và quyết tâm rất cao. Tuy vậy, đội bóng của HLV Blagoja Milevski đã không thể tiếp tục làm nên điều bất ngờ.

Phút 32, hậu vệ Stefan Ristovski bên phía Bắc Macedonia chuyền ngang bất cẩn để bóng đến tầm chân của Bruno Fernandes. Tiền vệ sinh năm 1994 của Bồ Đào Nha phối hợp với Critstiano Ronaldo ở trung lộ rồi sau đó chính Bruno Fernandes tung cú sút chéo góc, loại bỏ sự truy cản của thủ môn Stole Dimitrievski, mở tỷ số cho Bồ Đào Nha.

Sang hiệp 2, Bắc Macedonia không còn cách nào khác là phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng rồi sập bẫy phản công mà các cầu thủ Bồ Đào Nha giăng sẵn. Phút 65, Bruno Fernandes phá bẫy việt vị, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Bồ Đào Nha.

Ở trận đấu còn lại, Ba Lan cũng tận dụng tốt lợi thế được chơi trên sân nhà để đánh bại Thụy Điển 2-0. Trong đó, Robert Lewandowski thực hiện thành công quả penalty ở phút 50 còn Piotr Zielinski là người ấn định chiến thắng 2-0 cho Ba Lan vào phút 68.

Với chiến thắng trước Bắc Macedonia và Thụy Điển, Bồ Đào Nha cùng Ba Lan chính thức giành vé đi dự vòng chung kết World Cup 2022. Như vậy, châu Âu đã có 12/13 đội bóng có tên trong danh sách tới Qatar dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới gồm: Đức, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh, Thụy Sỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Ba Lan. Suất còn lại của châu Âu sẽ thuộc về một trong ba đội là xứ Wales, Scotland hoặc Ukraine.