Sau khi thắng Indonesia 21-17 ở bán kết, tuyển nữ Việt Nam vào tranh HCV với tuyển Philippines. Philippines cho thấy thực lực của cường quốc bóng rổ khi có tuyển nam và nữ đều vào chung kết. Tuyển nữ nước này như một phiên bản nâng cấp của tuyển Indonesia khi sở hữu trung phong Jack Animam cao 1,95m kết hợp chặt chẽ với các tay ném còn lại.

Nhờ sự đồng đều mọi vị trí, tuyển Việt Nam và Philippines liên tục ăn miếng trả miếng trong nửa đầu thời gian. Nếu ở vòng bảng, các cô gái áo đỏ từng vượt qua Philippines nhờ pha ném xuất thần của thủ quân Huỳnh Thị Ngoan, thì tại vòng chung kết, Huỳnh Thị Ngoan tiếp tục lên tiếng và “gieo sầu” cho người hâm mộ Philippines khi có pha ném xa không tưởng, phá vỡ thế cân bằng và tạo khoảng cách 11-08.

Ở thời gian còn lại, phòng ngự là chìa khóa giúp các cô gái “Cờ đỏ sao vàng” duy trì lợi thế mong manh. Sau cùng, nhờ chắt chiu cơ hội trên vạch ném phạt, tuyển nữ lên ngôi vô địch đầy thuyết phục với tỷ số 21-16. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng rổ Việt Nam đoạt HCV tại SEA Games, sau lần đầu giành HCĐ tại Philippines 2019 và nâng lên tấm HCB trên sân nhà vào năm ngoái.

Trong khi đó, tuyển nam 3x3 Việt Nam dẫn điểm trước chủ nhà Campuchia phần lớn thời gian thi đấu của trận bán kết nhưng để thua chung cuộc 19-21. Ở trận tranh HCĐ đối thủ của chúng ta là đội tuyển Thái Lan. Tuyển Việt Nam dẫn 5-0 nhưng sau đó để Thái Lan gỡ hòa 11-11. Sự suy giảm thể lực là đòn giáng cuối cùng khiến các cầu thủ áo đỏ không còn kiểm soát được khoảng cách. Chung cuộc, HCĐ thuộc về tuyển Thái Lan sau khi họ vượt qua tuyển nam Việt Nam với tỷ số 21-13.

Sau khi kết thúc nội dung 3x3, các VĐV sẽ bước vào tranh tài ở nội dung 5x5 diễn ra trong các ngày 09 – 16/05. Tuyển nam lần lượt gặp Thái Lan, Indonesia và Lào (ngày 10, 12, 14.05) còn tuyển nữ lần lượt thi đấu với các đội Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Campuchia và Singapore./.