Theo bản hợp đồng mới được ký kết, Acecook nâng gói tài trợ lên mức cao nhất, cho các đội tuyển quốc gia nam – nữ, tuyển U22, U23 và Olympic quốc gia, thời hạn 4 năm (2024 – 2027). Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Nghiệp Khôi – TTK VFF đánh giá cao những đóng góp của công ty, "Điều này không chỉ khẳng định cam kết của Acecook Việt Nam trong việc đồng hành cùng nền bóng đá nước nhà trên mọi hành trình, kể từ năm 2018 đến nay mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị, niềm tin và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự phát triển bóng đá Việt Nam, từ đó tiếp thêm động lực cho các ĐTQG tiếp tục nỗ lực cống hiến và gặt hái thành tích ở tầm cao mới nhằm đáp ứng sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ nước nhà…

Về phần mình, ông Kaneda Hiroki – TGĐ công ty cổ phần Acecook Việt Nam bày tỏ "Với chặng đường trong những năm tới, từ 2024 – 2027 chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng bóng đá Việt nam trong mọi hành trình, mọi khoảnh khắc, bất kể vinh quang hay gian khó. Chúng tôi mong người dân Việt Nam, đặc biệt là người yêu bóng đá hãy cùng chung tay lan tỏa tình yêu và niềm tin chiến thắng để bóng đá Việt Nam tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới và đem về những niềm vui, niềm tự hào cho cả đất nước…

Cùng ngày, trong khuôn khổ sự kiện, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam phối tổ chức hoạt động giao lưu và tập huấn bóng đá cho hơn 100 trẻ em đến từ bốn Làng SOS (Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Việt Trì) giao lưu cùng các tuyển thủ Quốc gia./.