Hành trình đến ngôi á quân giải U19 nữ Đông Nam Á vào tháng 6 vừa qua đã giúp các học trò của HLV Masahiko tích lũy thêm nhiều bài học quan trọng, nhất là giữ được sự tập trung và phát huy được bản lĩnh ở thời điểm quyết định. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng là yếu tố đặc biệt quan trọng với các cô gái ở độ tuổi 17-19.
“Thời tiết Hà Nội mấy ngày qua cũng rất nóng, tụi em cũng vượt qua những bài tập của thầy Masahiko rất tốt. Tụi em cũng đang cải thiện dần những điều chưa làm được ở giải U19 AFF vừa qua. Thầy cũng giao các bài rất hiệu quả, cường độ cũng rất cao. Em mong muốn sẽ được học hỏi nhiều hơn từ nền bóng đá Nhật Bản và sẽ cải thiện được những gì mình chưa tốt” -tiền vệ cánh trái Ngân Thị Thanh Hiếu chia sẻ về 10 ngày tập luyện vừa qua ở Hà Nội.
Thanh Hiếu cao 1m70, đang đầu quân cho CLB Phong Phú Hà Nam, có kỹ thuật cá nhân tốt cùng điểm mạnh về bứt tốc. Theo “cơn lốc đường biên” của đội tuyển U20 nữ Quốc gia, đợt tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 11/7 đến 21/7 chính là cơ hội để rèn luyện ở môi trường thi đấu cấp độ cao, cũng như khẳng định bản thân.
Tại thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka, đội tuyển U20 nữ Việt Nam có 5 trận đấu giao hữu. Sau đó, từ ngày 6/8 đến ngày 10/8, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, U20 nữ Việt Nam sẽ tranh tài tại bảng B vòng loại U20 nữ châu Á 2026. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko lần lượt gặp Kyrgyzstan, Hong Kong Trung Quốc và Singapore.
“Sắp tới được thi đấu trên sân nhà và được sự cổ vũ của người hâm mộ thì là nguồn động lực to lớn của tụi em. Mong khán giả sẽ đến sân Liên đoàn bóng đá Việt Nam để cổ vũ cho tụi em” - Thanh Hiếu bày tỏ.
Lịch thi đấu giao hữu của đội tuyển U20 nữ Việt Nam tại Nhật Bản:
Ngày 13/7: thi đấu với đội bóng trường Đại học Shizuoka Sangyo
Ngày 16/7: thi đấu với đội bóng trường Fujieda Jyunshin
Ngày 17/7: thi đấu với trường Iwata Higashi
Ngày 19/7: thi đấu với trường Shizuoka SSU Bonita
Ngày 20/7: thi đấu với trường Đại học thi đấu với Aichi Toho