Mặt sân đẹp, cùng với sự tập trung cao độ nên buổi tập của tuyển U17 Việt Nam khá chất lượng. HLV Hoàng Anh Tuấn cho các cầu thủ của thực hiện những bài tập phòng ngự, kiểm soát bóng gần cầu môn để kéo giãn đối thủ hay các tình huống tấn công. Nhà cầm quân người Khánh Hoà cũng sẵn sàng dừng buổi tập để chỉnh sửa cho các học trò của mình khi cần thiết.

Ông Trần Văn Quỳnh - Trưởng đoàn ĐT U17 Việt Nam tham dự VCK U17 châu Á 2023 cho biết: “Lần đầu tiên tôi được tham dự và giữ cương vị Trưởng đoàn, tôi cảm thấy tinh thần, trạng thái tâm lý của các cầu thủ vô cùng thoải mái. Tất nghĩ tất cả đã sẵn sàng bước vào giải đấu. Trên cương vị Trưởng đoàn, tôi cũng có những sự hỗ trợ để giúp các cầu thủ có thêm năng lượng, có được tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào trận đầu tiên”.

Theo sắp xếp của BTC, U17 Việt Nam thi đấu cả 3 trận vòng bảng tại sân Thammasat, trong khung giờ 17h00 và 19h00. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn có trận ra quân gặp U17 Ấn Độ ngày 17/06, sau đó, lần lượt gặp U17 Nhật Bản ngày 20/06 và tuyển U17 Uzbekistan ngày 23/06.

Tại VCK năm nay các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ vào tứ kết. Vòng tứ kết diễn ra trong 2 ngày, 25/6 và 26/6. Vòng bán kết diễn ra ngày 29/06, còn trận chung kết tổ chức vào lúc 19h00 ngày 02/07. Bốn đội vào bán kết sẽ giành vé dự VCK FIFA U17 World Cup 2023 diễn ra vào tháng 10 tới.