Trước đó, vào ngày 4/5, tức chỉ 1 ngày trước khi SEA Games 32 diễn ra, Hội đồng thể thao Đông Nam Á đã tổ chức cuộc họp tại Phnom Penh công bố 5 VĐV điền kinh Việt Nam dương tính doping khi thi đấu tại SEA Games 31 gồm: Quách Thị Lan (HCV 400m rào, HCV tiếp sức 4x400m, HCĐ 400m), Khuất Phương Anh (HCV 800m, HCB 1500m), Vũ Ngọc Hà (HCV nhảy xa, HCB nhảy 3 bước), Hoàng Thị Ngọc (HCV tiếp sức 4x400m), Lê Ngọc Phúc (HCB 400m, HCB tiếp sức 4x400m). Kết quả xét nghiệm hai mẫu A và B của 5 VĐV điền kinh nói trên có kết quả dương tính với cùng một loại chất nằm trong danh mục cấm của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA). Theo giải trình, nhóm VĐV này cùng nhau mua và sử dụng một loại thực phẩm chức năng mà không biết thành phần có chất nằm trong danh mục cấm.

Sau khi xem xét, ngày 11/5, Hội đồng quản lý kết quả và Cơ quan chịu trách nhiệm lấy mẫu xét nghiệm doping của SEA Games 31 đã quyết định giảm án kỷ luật cho 5 VĐV trên. Cụ thể, VĐV Quách Thị Lan từ 28 tháng xuống còn 18 tháng. Khuất Phương Anh từ 24 tháng còn 18 tháng. Vũ Ngọc Hà từ 24 tháng còn 16 tháng. Lê Ngọc Phúc từ 24 tháng xuống còn 16 tháng và Hoàng Thị Ngọc từ 24 tháng còn 18 tháng. Mặc dù được giảm án cấm thi đấu nhưng những VĐV này vẫn bị tước hết những huy chương đã giành được tại SEA Games 31.