“Năm 2003 mình rất háo hức, nhưng không có môn Dancesport nên mình đã không được tham dự. Năm nay là lần thứ 2 SEA Games được tổ chức tại Việt Nam, tuy mình không còn trên vai trò VĐV nữa nhưng dẫn dắt các học trò của mình thi đấu thì cảm thấy rất vui, lần này mới thực sự được cảm nhận được bầu không khí của SEA Games, nó rạo rực, hào hùng như thế nào. Các vận động viên của chúng tôi rất háo hức thi đấu để thử thách quá trình tập luyện và chăm chỉ mà họ đã bỏ ra trong vài năm qua. Đó là chia sẻ của kiện tưởng Dancesport Chí Anh. Từng giành rất nhiều vinh quang về cho khiêu vũ thể thao nước nhà, nhưng việc từng bỏ lỡ kỳ SEA Games đầu tiên được tổ chức trên dải đất hình chữ S vẫn là tiếc nuối lớn nhất đối với anh. Khi đại hội thể thao khu vực trở lại Việt Nam một lần nữa, HLV Chí Anh và những người từng bỏ lỡ đặt trọn niềm tin vào các học trò sẽ thay mình toả sáng.

Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 với tổng cộng 1.341 thành viên, trong đó có 951 vận động viên, 250 huấn luyện viên, 30 chuyên gia, 46 lãnh đội. Các vận động viên Việt Nam thi đấu ở tất cả 40 môn, với 508 trong tổng số 526 nội dung tại Đại hội và dự kiến phấn đấu đạt từ 140 HCV trở lên, đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành công vị trí cao nhất của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ.

Kiếm thủ Vũ Thành An, người sẽ được vinh dự cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam khi diễu hành trong lễ khai mạc SEA Games 31 cho biết: “Tôi rất bỡ ngỡ, cảm giác như mình được tham dự SEA Games lần đầu, nó khác hoàn toàn với những giải đấu ở nước ngoài, từ khán giả cho đến việc chuẩn bị. Ngay cả việc mình sẽ phất là cờ tổ quốc ngay tại quê hương, trước đồng bào mình cũng rất khác lạ, có lẽ đây sẽ là một kỳ SEA Games đặc biệt nhất đối với tôi”

Còn với cô gái vàng Wushu Dương Thuý Vi, dù đã bước sang tuổi 29, nhưng cô vẫn háo hức và quyết tâm sẽ mang vinh quang về cho Tổ quốc tại SEA Games 31. “Đây chắc chắn sẽ là một kỳ SEA Games khác rất nhiều vì được tổ chức trên sân nhà và tuổi của em cũng không còn trẻ như trước nữa. Bản thân em cũng thấy rất may mắn vì em đã kiên trì để được đến này hôm nay, em rất mong chờ đến ngày được thi đấu SEA Games tại Việt Nam. Em sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình.”

Là một trong những môn được kỳ vọng của đoàn thể thao Việt Nam, đội tuyển bắn súng cũng đang nỗ lực từng ngày để lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á. Hiện tại đội đang trong quá trình trẻ hoá mạnh mẽ và HLV Nguyễn Thị Nhung mong rằng các học trò của mình sẽ chiến đấu hết mình với tinh thần cao nhất. HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam chia sẻ: “Tôi mong muốn các VĐV sẽ thể hiện được bản lĩnh thi đấu. Có thể các VĐV thành công hay thất bại, đạt được huy chương hay không nhưng tôi hi vọng họ sẽ thể hiện được tinh thần bất khuất, không chịu lùi bước, bản lĩnh vượt qua chính mình.”

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 tới 23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận. Lễ khai mạc được tổ chức trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày 12/5.