Tham dự lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ công an; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngoài ra còn có sự tham dự của lãnh đạo Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Trong trận chung kết, đại diện chủ nhà là CAND Việt Nam II đã thắng cách biệt Campuchia với tỷ số 4-0, bằng các pha lập công của Như Tuấn, Đức Nam, Mạnh Duy và Đức Phú, chia đều ở hai hiệp đấu. Cùng với chức vô địch, đội CAND Việt Nam II còn giành hai danh hiệu cá nhân, khi Trần Đức Nam trở thành Vua pha lưới của giải với 8 bàn thắng, đồng thời được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Nattawoot Saengdara (Thái Lan). Campuchia giành ngôi á quân trong khi Timor Leste và Thái Lan nhận giải thưởng đồng hạng Ba. Đội Lào nhận giải Phong cách.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật tại giải đấu năm nay. Đội CAND Việt Nam II – nhà vô địch giải – nhận được Cúp vô địch cùng phần thưởng trị giá 30.000 USD. Á quân Campuchia nhận thưởng 15.000 USD, trong khi hai đội đồng hạng ba là Thái Lan và Timor Leste được trao 5.000 USD mỗi đội.

Giải bóng đá công an, cảnh sát ASEAN mở rộng được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025), tạo sân chơi thể thao ý nghĩa cho lực lượng thực thi pháp luật các nước. Sự kiện do Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các nhà tài trợ chính: T&T Group và SHB đăng cai tổ chức.

Chia sẻ tại lễ bế mạc, ông Đỗ Vinh Quang – Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T Group – cho biết: “giải đấu năm nay đã mang lại nhiều trận cầu hấp dẫn, kịch tính và đậm chất chuyên môn. Không chỉ là một sự kiện thể thao, giải đấu còn là cơ hội để các đội bóng trong khu vực giao lưu, học hỏi, nâng cao thể lực, chiến thuật, đồng thời trải nghiệm văn hóa và danh lam thắng cảnh tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều giải đấu tương tự được tổ chức. Đây là sân chơi ý nghĩa, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa lực lượng công an các nước thông qua thể thao – biểu tượng của tinh thần rèn luyện, ý chí và sự vươn lên”.