Italia đã giành quyền vào bán kết một cách rất thuyết phục. Trên đường vào vòng dành cho 4 đội mạnh nhất, Azzurri lần lượt đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 3-0, Thụy Sỹ 3-0, Wales 1-0, Áo 2-1 và Bỉ 2-1. Với chiến thắng trước Bỉ, Italia còn kéo dài chuỗi trận bất bại liên tiếp lên con số 32 dưới thời HLV Roberto Mancini.

Trong khi đó, hành trình vào bán kết của Tây Ban Nha gập ghềnh hơn. Đội bóng thuộc xứ sở bò tót lần lượt hòa Thụy Điển 0-0, hòa Ba Lan 1-1, thắng Slovakia 5-0, đánh bại Croatia 5-3 và vất vả vượt qua Thụy Sỹ ở trận tứ kết. Đôi bên hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu và sau đó, Tây Ban Nha giành chiến thắng 3-1 ở loạt đá luân lưu.

Rõ ràng phong độ của Italia lúc này đang nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Tây Ban Nha cũng cho thấy họ đang chơi ngày càng tiến bộ. Trận bán kết giữa Italia và Tây Ban Nha được dự báo sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng khi cả đôi bên đều là những đội giàu truyền thống ở những sân chơi lớn như Euro hay World Cup.

Trước lần so tài này, HLV Luis Enrique của đội tuyển Tây Ban Nha cho rằng: “Chúng tôi đang có cơ hội giành danh hiệu. Thật tuyệt vời khi lọt vào top 4 đội mạnh nhất giải. Cả bốn đội bóng lọt vào bán kết đều muốn vào chung kết. Đây sẽ là trận đấu lớn và chúng tôi cần tận dụng cơ hội. Chúng tôi đang giữ được sự điềm tĩnh và chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra ở trận bán kết”.

Còn HLV Roberto Mancini bên phía đội tuyển Italia đánh giá: “Chúng tôi biết Tây Ban Nha là một đối thủ khó chơi nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Tôi nghĩ đội bóng của chúng tôi đã tiến bộ qua từng trận và chơi ngày càng tốt hơn. Tôi tin vào đội ngũ cầu thủ của mình nhưng chúng tôi còn nhiều thứ cần phải cải thiện và cần chơi với 100% khả năng trong trận đấu tới”.

Italia từng 1 lần đăng quang Euro vào năm 1968 và 4 lần vô địch World Cup vào các năm (1934, 1938, 1982 và 2006). Còn Tây Ban Nha đã 3 lần vô địch Euro vào các năm 1964, 2008, 2012 và một lần vô địch World Cup vào năm 2010.

Lịch sử đã chứng kiến rất nhiều cuộc so tài giữa Italia và Tây Ban Nha, đặc biệt là ở các giải đấu lớn như World Cup, Euro. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại vòng loại World Cup 2018. Italia hòa Tây Ban Nha 1-1 trên sân nhà và sau đó thua 0-3 trên sân khách. Còn theo thống kê, Italia và Tây Ban Nha đã gặp nhau tổng cộng 15 lần trong 27 năm qua, trong đó Tây Ban Nha thắng 5, thua 3 và hai đội có 7 trận hòa.

Ở cặp bán kết còn lại cũng diễn ra trên sân Wembley rạng sáng ngày 8/7, Anh sẽ tiếp Đan Mạch. Những chú lính chì Đan Mạch đang là hiện tượng của mùa giải năm nay. Họ mất trụ cột Christian Eriksen ngay từ trận đầu gặp Phần Lan và nhận thất bại 0-1 ở trận này rồi thua tiếp Bỉ 1-2. Nhưng sau đó, đội bóng của HLV Kasper Hjulmand thắng đậm Nga 4-1, đánh bại xứ Wales 4-0 và hạ Cộng hòa Séc 2-1.

Trong khi đó, đội tuyển Anh giành vé vào bán kết thuyết phục hơn. Đội quân của HLV Gareth Southgate lần lượt thắng Croatia 1-0, hòa Scotland 0-0, vượt qua Cộng hòa Séc 1-0, đánh bại Đức 2-0 và thắng đậm Ukraine 4-0.

Với những gì đã thể hiện, Đan Mạch là đối thủ mà đội tuyển Anh không thể xem thường. Dù vậy, đây là trận đấu mà Tam sự chiếm ưu thế cực lớn khi được chơi trên sân nhà Wembley. HLV Gareth Southgate của đội tuyển Anh chia sẻ: “Chúng tôi đã chơi tuyệt vời và ấn tượng. Chúng tôi đã vào bán kết và cơ hội đang nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi muốn nắm bắt cơ hội này và hi vọng có thể giành chiến thắng. Tôi muốn mọi người được tận hưởng niềm vui. Chúng tôi chưa bao giờ lọt vào một trận chung kết giải vô địch châu Âu. Đây là cơ hội để làm nên lịch sử. Thật tuyệt vời đối với đất nước chúng tôi khi trận bán kết diễn ra trên sân Wembley. Mọi người thật sự có thể mong đợi điều đó”.

Còn tiền đạo Harry Kane bày tỏ: “Đó là khoảnh khắc tuyệt vời đối với chúng tôi, với đội bóng và với đất nước chúng tôi. Sẽ không có nhiều dịp để chơi một trận đấu lớn như vậy trên sân Wembley. Chúng tôi phải nắm bắt lấy cơ hội này. Chúng tôi từng chơi tốt với Đức tại sân Wembley và tinh thần của đội đã lên rất cao. Hi vọng là chúng tôi sẽ làm được điều tương tự trong trận đấu với Đan Mạch và cũng hi vọng là trận tới tôi lại sẽ ghi bàn và giúp chúng tôi tiến vào chung kết”.

Về phần mình, HLV Kasper Hjulmand của đội tuyển Đan Mạch cũng tỏ ra tự tin: “Tôi tin tưởng vào đội bóng mình. Tình yêu của người hâm mộ sẽ giúp chúng tôi thăng hoa. Chúng tôi đang chơi với Eriksen trong trái tim của mình. Chúng tôi thật sự tin tưởng vào bản thân và sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi muốn viết nên lịch sử của chính mình. Chúng tôi đang cố gắng truyền cảm hứng và đoàn kết đất nước của chúng tôi. Tôi không nghĩ Anh sẽ làm chúng tôi ngạc nhiên và tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm họ ngạc nhiên”.

Trong quá khứ, Anh và Đan Mạch từng 26 lần đối đầu nhau. Anh giành 14 chiến thắng còn Đan Mạch thắng 7 trận và hai đội bất phân thắng bại 5 trận. HLV Phạm Minh Đức nêu quan điểm về hai cặp bán kết: “Đến giờ phút này người mà tôi ấn tượng nhất là HLV Roberto Mancini của Italia. Tôi ấn tượng ông ấy là vì ông ấy đã thay đổi lối chơi của đội tuyển Italia hoàn toàn khác so với Italia ngày trước. Với hai nhánh đấu như hiện nay sẽ mong đội tuyển Anh sẽ cùng đội tuyển Italia lọt vào chung kết. Một trận đấu đáng xem và rất là hay và tôi nghĩ, khán giả họ cũng mong như vậy”.

Nếu như đội tuyển Anh chưa một lần lọt vào một trận chung kết Euro thì Đan Mạch từng vô địch giải đấu này vào năm 1992 tổ chức ở Thụy Điển. Năm đó, Đan Mạch tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu với tư cách đội thay thế cho Nam Tư và họ đánh bại đội tuyển Đức 2-0 trong trận chung kết.