Sinh năm 2000 ở Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Hai Long có cột mốc đầu tiên trong sự nghiêp cầu thủ ở tuổi 11, khi được tuyển chọn vào Trung tâm Viettel, rồi đến năm 15 tuổi lại về với đội bóng quê hương là Than Quảng Ninh.

“Người thầy đầu tiên của em là thầy Đặng Phương Nam, thầy chỉ bảo em rất là nhiệt tình và tâm huyết, sau đó đến thầy Hải Biên, rồi bác Đinh Thế Nam. Em nghĩ là ở Viettel, em học được bài học lớn nhất là tính tự lập của môi trường quân đội. Rời Viettel thì cũng khá là buồn, ở Viettel không làm được thì về Quảng Ninh, cơ hội thứ hai thì mình phải cố gắng nhiều hơn” – Hai Long kể lại.

Thi đấu như một tiền vệ box-to-box chính hiệu, cầu thủ cao 1m68 di chuyển ở trục dọc giữa sân, vừa tranh cướp bóng, vừa phát động tấn công, rồi dứt điểm khi có cơ hội. Với Hai Long, bước ngoặt ở V.League xuất hiện từ vòng 4 mùa giải 2020, khi được trao cho vị trí đá chính, thế chỗ đàn anh Hải Huy dính chấn thương. Không chỉ làm tốt vai trò ở trung tâm đội hình Than Quảng Ninh, Hai Long còn để lại dấu ấn qua những bàn thắng. Chính màn trình diễn xuất sắc ở đội bóng đất Mỏ đã giúp Hai Long được triệu tập lên đội tuyển U22 và cả đội tuyển quốc gia… Có điều, “cơ hội thứ hai” Than Quảng Ninh tuy rất ngọt ngào nhưng không được bền lâu.

Đội bóng quê hương khủng hoảng trầm trọng, phải thanh lý hơp đồng với một loạt cầu thủ. Riêng Hai Long không phải chờ quá lâu để đón nhận “cơ hội thứ ba” trong nghiệp quần đùi áo số, càng đặc biệt hơn khi đó là đội bóng nhiều ngôi sao Hà Nội FC.

“Em cảm thấy đây là ngôi nhà mới của mình. Gia nhập CLB Hà Nội thì em chấp nhận việc cạnh tranh ở đây. Em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để chứng minh với ban huấn luyện” - Gia nhập CLB Hà Nội với bản hợp đồng 5 năm, khoác áo số 18, Hai Long sẽ gặp áp lực rất lớn ở đội bóng áo tím khi phải cạnh tranh vị trí với những Quang Hải, Thành Lương, Văn Quyết, Geovane.

“Trước khi gia nhập CLB Hà Nội thì em cũng nói chuyện với một số đồng đội trên đội tuyển như là anh Đức Huy, hay là Xuân Tú, Việt Anh… về tình hình tập luyện cũng như là sinh hoạt ở đây, và em nghĩ đây là môi trường tốt để có thể thể hiện khả năng. Mục tiêu cá nhân của em khi về với CLB Hà Nội là ra sân nhiều nhất có thể và sẽ có cơ hội lên đội tuyển quốc gia, cống hiến tại những giải đấu lớn. Em hy vọng là những khán giả Hà Nội trong thời gian tới sẽ ủng hộ em nhiều hơn và em sẽ chứng minh bản thân với các CĐV” – tân binh 21 tuổi của Hà Nội FC bày tỏ.

Hiện tại, các tuyển thủ U22 đang tập luyện ở Hà Nội, chờ chuyến bang sang UAE tập huấn từ ngày 8/10, trước khi di chuyển đến Kyrgyzstan, nơi diễn ra các trận đấu ở bảng I vòng loại U23 châu Á năm 2022. Theo lịch thi đấu, Hai Long và các đồng đội sẽ lần lượt gặp U22 Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar vào các ngày 27/10 và 2/11.