Do đã thua Chelsea 0-2 ở trận bán kết lượt đi trên sân Stamford Bridge nên ở trận lượt về trên sân nhà, Tottenham buộc phải đẩy cao đội hình hòng lật ngược tình thế. Trong khi đó, Chelsea chủ động chơi phòng ngự và rình rập cơ hội. Phút 18, Mason Mount đá phạt góc và Rudiger đã có pha không chiến ghi bàn bằng lưng để mở tỷ số cho Chelsea.

Điểm nhấn tiếp theo đến ở phút 41 khi Rudiger đẩy ngã Hojbjerg bên phía Tottenham. Trọng tài Andre Marriner chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, ông đã thay đổi quyết định sau khi tham khảo tổ VAR. Điểm va chạm giữa hai cầu thủ này nằm ngoài vùng cấm và chỉ cho Tottenham được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Giovani Lo Celso là người thực hiện nhưng không sút qua hàng rào.

Sang hiệp 2, tổ VAR còn có hai lần can thiệp vào các quyết định của trọng tài chính Andre Marriner. Đầu tiên là tình huống minh oan cho Kepa sau pha va chạm với Lucas Moura trong vùng cấm ở phút 56.

Phút 64, Harry Kane sút tung lưới Kepa. Trọng tài Andre Marriner công nhận bàn thắng nhưng VAR xác định Harry Kane đã việt vị. Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng 3-0 sau hai lượt trận và vào chơi trận chung kết.

Đối thủ của Chelsea trong trận chung kết sẽ là Liverpool hoặc Arsenal. Cặp bán kết lượt đi giữa Liverpool và Arsenal diễn ra lúc rạng sáng ngày 14/1. Theo lịch ban đầu, Arsenal tiếp Liverpool trên sân Emirates ở bán kết lượt đi rạng sáng ngày 7/1. Tuy nhiên, do một số thành viên của Liverpool bị nhiễm Covid nên trận đấu này bị hoãn lại. Sau đó, ban tổ chức đưa ra thông báo, trận lượt đi giữa Liverpool và Arsenal diễn ra tại sân Anfield rạng sáng ngày 14/1 còn trận lượt về đá lúc rạng sáng 21/1 trên sân Emirates.

Trong khi đó, hai đại kình địch của bóng đá Tây Ban Nha là Real và Barca đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn trong trận bán kết siêu cúp Tây Ban Nha. Trận đấu này diễn ra trên sân King Fahd (Saudi Arabia) và chung cuộc, Real Madrid vượt qua Barca với tỷ số 3-2. Ba cầu thủ lập công mang về chiến thắng cho Real là Vinicius Junior, Karim Benzema và Federico Valverde. Hai cầu thủ ghi bàn cho Barca là Luuk de Jong và Ansu Fati.

Đối thủ của Real trong trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Atletico Madrid và Athletic Bilbao. Theo lịch, cặp đấu này diễn ra lúc rạng sáng 14/1.

Còn tại Italia, Inter Milan đánh bại Juventus với tỷ số 2-1 trong trận tranh siêu cúp Italia.

Hai cầu thủ lập công mang về chiến thắng cho Inter là Lautaro Martinez và Alexis Sanchez để đoạt siêu cúp Italia lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ chờ đợi. Trong đó, bàn thắng thứ 2 của Inter được Alexis Sanchez ghi đúng vào phút cuối của phụ thứ 2.