HLV Tite của đội tuyển Brazil đã bố trí đội hình theo thiên hướng tấn công khi tung ra sân ngay từ đầu 4 chân sút gồm Raphinha, Neymar, Vinicius Junior, Richarlison. Trong khi đó, HLV Dragan Stojkovic đã yêu cầu các cầu thủ Serbia chơi phòng ngự chặt, vây ráp đối phương đến mức cao nhất có thể. Đội bóng đến từ khu vực Đông Nam châu Âu cầm cự được đến phút 62 thì bị thủng lưới. Người ghi bàn mở tỷ số cho Brazil là Richarlison.

Mười phút sau, vẫn là Richarlison thực hiện pha ngả người móc bóng cực đẹp ấn định chiến thắng 2-0 cho những vũ công Samba.

Cùng bảng đấu này, Thụy Sỹ vượt qua Cameroon 1-0 bằng pha lập công của Breel Embolo vào đầu hiệp 2.

Trong khi đó, Ghana cũng chống chọi kiên cường trước Bồ Đào Nha cho đến phút 65 thì bị thủng lưới trước. Ronaldo mang về quả phạt đền cho Bồ Đào Nha quả phạt đền và chính anh là người dứt điểm thành công phá vỡ bế tắc.

Với pha làm bàn này, Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau (2006, 2010, 2014, 2018 và 2022). Pha lập công ở trận này cũng là bàn thắng thứ 8 của Ronaldo qua các kỳ World Cup.

Phút 73, Andre Ayew đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1 cho Ghana. Chỉ trong vòng 2 phút 78 và 80, các cầu thủ Brazil đã ghi liên tiếp 2 bàn và hai cầu thủ lập công là Joao Felix và Rafael Leao. Phút 89, Osman Bukari đánh đầu tung lưới thủ thành Diogo Costa và Ghana thua sít sao Bồ Đào Nha 2-3.

Ở trận đấu còn lại, Hàn Quốc và Uruguay hòa nhau không bàn thắng.

Chiều, tối, đêm nay và rạng sáng mai (26/11), các đội bắt đầu thi đấu lượt trận thứ hai tại bảng A và B. Lúc 17h chiều nay, Xứ Wales đọ sức với Iran còn vào lúc 20h, chủ nhà Qatar đấu với Senegal. Hà Lan so tài với Ecuador ở trận đấu bắt đầu lúc 23h và vào 2h rạng sáng mai, Mỹ đối mặt với Anh.