Tối 17/10, đoàn quân của HLV Park Hang Seo thắng 3-0 khi thử sức với các cầu thủ trẻ Kyrgyzstan, quốc gia được chọn là địa điểm trung lập để tổ chức bảng I vòng loại U23 châu Á 2022. Ở trận giao hữu cuối cùng này, thay vì chiến thuật 3 hậu vệ quen thuộc, ông Park bất ngờ thử nghiệm sơ đồ 4-2-3-1 lạ lẫm. Ngoài thủ môn Văn Toản ngồi dự bị, 4/5 cầu thủ vừa khoác áo đội tuyển quốc gia là Thanh Bình, Việt Anh, Văn Xuân và Hoàng Anh đều có mặt ở đội hình xuất phát. Kiểm soát bóng tốt hơn nhưng U23 Việt Nam chỉ bắt đầu tạo ra những cơ hội nguy hiểm thực sự khi chuyển về chiến thuật 3-5-2, rồi lần lượt có 3 bàn thắng từ pha lập công của Văn Đô và cú đúp của Văn Đạt.

Tỷ số trong trận giao hữu không nói lên nhiều điều và thực tế lối chơi U23 Việt Nam vẫn khá mờ nhạt, thiếu sự đột biến. Theo cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam, điều an tâm nhất lúc này là chiều sâu đội hình đã được đảm bảo và mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu hàng công tạo được sự kết dính.

“Chúng ta có lực lượng khá là đồng đều, ở mỗi vị trí thì đều có nhân tố xuất sắc có thể thay thế nhau. Trong khung thành là thủ môn Văn Toản, dụ bị là Văn Chuẩn. Bộ ba trung vệ chúng ta có Việt Anh, Thanh Bình từ ĐTQG, Văn Tới cũng là cái tên rất là ấn tượng. Hàng tiền vệ có Lý Công Hoàng Anh, có Hai Long, Hữu Thắng, Trọng Long, đó đều là những người đá ở V.League, thậm chí đá chính. Mỗi vị trí cũng có từ 2 đến 3 nhân tố rất ổn định. Tôi chỉ hơi lo lắng một chút ở hàng tiền đạo. Chúng ta chưa có được mẫu cầu thủ giống như là Tiến Linh. Xuân Tú và Việt Cường đều tiềm năng, nhưng để các bạn đó trở thành chân sút chủ lực thì còn hơi khó. Chúng ta hy vọng rằng đội tuyển sẽ có những sự tính toán để dùng lối chơi tập thể, và những mũi nhọn bên cạnh như Bảo Toàn, Văn Đạt, để tạo những mũi xuyên phá khác” – Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nhìn nhận.

Nhìn vào bộ khung đội hình, tuyến giữa đang tạo ra sự tin tưởng lớn nhất nhờ quy tụ đông đảo các gương mặt dạn dày kinh nghiệm ở đấu trường V.League. Việc ngôi sao trẻ Hai Long chưa đạt thể trạng tốt nhất không quá đáng ngại, bởi vẫn còn đó những Hoàng Anh, Hữu Thắng, hay Trọng Long.

“Ở hàng tiền vệ có cả chất thép lẫn sự mềm mại. Trọng Long thi đấu rất tiến bộ trong màu áo CLB TP HCM ở V.League vừa rồi, tôi rất thích cầu thủ này, thi đấu có chất “lửa”, chịu khó va chạm. Hữu Thắng khi quay lại Viettel thì ít được chơi nhưng đây là cầu thủ rất chất lượng, khéo léo, góp công lớn đưa Bình Định lên hạng. Còn Hai Long là cầu thủ trẻ sáng giá nhất ở V.League hiện nay. Ở trên thì Văn Đạt cũng đã thi đấu tốt. Việt Cường thì đá chính ở Bình Dương rất nhiều lần, tuy không được chơi tiền đạo mục tiêu bởi Tiến Linh quá hay rồi, nhưng Việt Cường khi được đẩy xuống tiền vệ thì anh cũng làm việc ổn, đây là cầu thủ đa năng” - HLV Trịnh Quốc Hưng phân tích.

Tất cả các trận đấu tại bảng I vòng loại giải U23 châu Á 2022 đều diễn ra trên SVĐ Dolon Omurzakov, Bishkek, Kyrgyzstan. Đội đầu bảng sẽ giành quyền đi tiếp, đội xếp thứ 2 sẽ phải so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác để đến Uzbekistan dự vòng chung kết.

“Myanmar và Đài Bắc Trung Hoa, đó là những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Chúng ta phải tiến sâu, đó là điều bắt buộc, phải vượt qua vòng loại là đương nhiên, phải vào sâu hơn nữa và trước mắt của nhiều đội tuyển trẻ thì U23 Việt Nam hiện nay đang là một đội bóng lớn, chứ không phải một đội bóng nhỏ. Ở đội tuyển quốc gia hiện nay cũng đang còn rất nhiều các cầu thủ U23. Điều đó cho thấy là chúng ta đang có đội U23 rất là mạnh” - Cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần nhận định.

Từng thừa hưởng một “thế hệ vàng” tại giải U23 Châu Á 2018 thế nên HLV Park Hang Seo càng đặc biệt coi trọng các lứa tuyển thủ U23 qua các giải đấu, từ đó phát hiện nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia. Việc “đãi cát tìm vàng” càng cấp thiết bởi sau kỳ tích tại Thường Châu, U23 Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 Châu Á 2020.

Dự kiến, ngày 21/10, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Kyrgyzstan. Thầy trò HLV Park Hang Seo gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 27/10 và gặp Myanmar vào ngày 2/11.