Bất ngờ xảy ra trên sân 19/8 Nha Trang khi Cần Thơ mở tỷ số vào lưới Khánh Hòa, từ cú đánh đầu của Khắc Khiêm ngay phút 11. Cùng thời điểm, trên sân Tam Kì, Quảng Nam vượt lên dẫn bàn ở cuộc tiếp đón Phú Thọ để tạm thời chiếm ngôi nhì BXH. Tuy nhiên, ngay phút bù giờ 45+1, thủ môn Hữu Hậu của đội Cần Thơ mắc sai lầm giúp Đình Kha có bàn thắng cân bằng 1-1 cho Khánh Hoà. Phút 57, đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền và Thanh Bình nâng tỷ số lên 2-1 cho Khánh Hoà trước khi Hữu Khôi ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 73. Với chiến thắng này, Khánh Hoà kết thúc mùa giải HNQG với ngôi Á quân cùng chiếc vé thăng hạng lên V.League vào mùa giải năm sau, bất chấp kết quả trên sân Tam Kỳ.

Trong khi đó, ngôi vô địch giải hạng Nhất thuộc về đội CAND sau khi giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Buôn Ma Thuột của chủ nhà Đắk Lắk sau các pha lập công của Thanh Bình và Đại Dương. Trận thua này cũng khiến CLB Đắk Lắk phải xuống chơi ở giải hạng Nhì vào năm sau khi kết thúc mùa bóng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

Trên sân Tam Kỳ, giành chiến thắng đậm đến 3-0 trước đối thủ Phù Thọ, nhưng thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn chỉ có thể giành vị trí thứ 3 chung cuộc và vẫn chưa thể góp mặt ở sân chơi V.League mùa tới. Ở cuộc đua trụ hạng, Bình Phước có được 1 điểm quan trọng sau trận hòa 1-1 trên sân nhà trước CLB Huế, còn Phù Đổng “cập bến an toàn” dù thua Phố Hiến 1-2 tại sân PVF. Cùng có 18 điểm như Đắk Lắk nhưng Phù Đổng xếp trên nhờ hơn về thành tích đối đầu.