Như vậy, không đầy 2 tuần trước giờ khai diễn giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia, CONMEBOL đã tuyên bố tước quyền đăng cai Copa America của đồng chủ nhà Argentina, sau khi thực hiện động thái tương tự với đồng chủ nhà Colombia từ ngày 20/5. Trong lịch sử 105 năm của mình, Copa America lần đầu tiên được hai quốc gia nhận lời đồng tổ chức và cũng là lần đầu tiên, cả hai đồng chủ nhà bị tước quyền đăng cai để chuyển đến một quốc gia thứ ba.

Theo lịch trình, Copa America 2021 sẽ diễn ra từ ngày 13/6 đến 10/7. Tuy nhiên, Colombia sớm bị loại tư cách đồng chủ nhà vì những bất ổn chính trị lan rộng tại quốc gia này. Sự bất ổn khủng khiếp cũng đã và đang diễn ra tại Argentina, quốc gia phải đối mặt với sự gia tăng các ca lây nhiễm Covid-19. Cuối tuần qua, số ca tử vong tại Argentina đã lên tới 76 nghìn trường hợp, theo dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới. Đó là lý do CONMEBOL ngần ngại trao quyền tổ chức toàn bộ giải đấu cho Argentina. Phát biểu trên Twitter chính thức sau phiên họp bất thường hôm 31/5, CONMEBOL thông báo việc hủy tư cách đồng chủ nhà của Argentina đồng thời công bố Brazil sẽ là chủ nhà duy nhất của Copa America 2021. Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Dominguez bày tỏ sự cảm kích trước lòng hào hiệp của Brazil khi đồng ý tổ chức kỳ Copa America thứ nhì liên tiếp chỉ trong vòng 3 năm. Với Brazil, đây là giải thứ hai liên tiếp họ đăng cai và được bảo vệ chức vô địch trên sân nhà.

Copa sẽ khởi tranh ngày 13/6 tới và kết thúc ngày 10/7. Tuy nhiên, hiện tại Brazil cũng đang chịu ảnh hưởng rất nặng bởi dịch, khi tính đến ngày Chủ nhật (30/5) có hơn 43.000 ca mắc nâng tổng số người nhiễm là 16,5 triệu.

Tại Copa America 2021, mỗi đội tuyển quốc gia tham dự sẽ được nhận 4 triệu USD và nhà vô địch sẽ có thêm 10 triệu USD.