Đây là một trong số những trận đấu được chờ đợi nhất ở Premier League mùa giải 2022-2023 vì ảnh hưởng lớn đến cuộc đua tới chức vô địch.

Đôi bên đã chơi đôi công hấp dẫn và cống hiến cho hơn 60 ngàn khán giả có mặt trên sân Emirates một trận cầu mãn nhãn. Phút 24, hậu vệ người Nhật Bản Takehiro Tomiyasu có ý định chuyền bóng về cho thủ môn Aaron Ramsdale nhưng bóng lại đến tầm chân của Kevin De Bruyne và tiền vệ người Bỉ tâng bóng qua người thủ thành Arsenal mở tỷ số cho Man City.

Cuối hiệp 1, tiền đạo Eddie Nketiah áp sát khung thành Man City và có cơ hội ghi bàn. Thủ môn Ederson lao ra ngăn cản nhưng trọng tài chính cho rằng, thủ môn của đội khách đã phạm lỗi với cầu thủ đội chủ nhà và cho Arsenal được hưởng penalty. Các cầu thủ Man City đã phản ứng nhưng ông Anthony Taylor không thay đổi quyết định. Bukayo Saka là người chịu trách nhiệm đá quả penalty và tiền vệ này thực hiện thành công.

Phút 72, Jack Grealish sút chìm hiểm hóc trong vòng cấm nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City.

Cũng bằng một pha xử lý bóng trong vòng cấm ở phút 82, Erling Haaland ghi bàn mang về chiến thắng 3-1 cho đội bóng đến từ thành phố Manchester.

Đây là bàn thắng thứ 26 của Haaland tại Premier League mùa này. Chiến thắng giúp Man City được 51 điểm như Arsenal và chiếm ngôi đầu bảng từ chính đối thủ. Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta nói rằng: “Chúng tôi muốn có điểm ở trận đấu này nhưng đã không giành được. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội những không đủ sự quyết đoán để chuyển thành bàn thắng. Chúng tôi phải cải thiện khâu ghi bàn. Cạnh tranh vô địch bây giờ như cuộc đua Marathon. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

HLV Pep Guardiola cũng chưa chắc, Man City có giành được danh hiệu mùa giải này hay không: “Chúng tôi khó thể vô địch Premier League mùa này qua mùa khác. Chúng tôi có thể mất danh hiệu. Muốn có được nó, chúng tôi phải chiến đấu. Để giành được danh hiệu, chúng tôi phải chứng tỏ mình xứng đáng và không có cách nào khác là phải tập trung chiến đấu”.

Như vậy, từ chỗ chiếm thế thượng phong so với các đối thủ bám đuổi nhưng với 4 trận liên tiếp không có được chiến thắng ở Premier League, Arsenal đã bị Man City vượt mặt và cuộc đua tới ngôi vô địch giữa hai đội bóng này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn trong phần còn lại của mùa giải.