Hiện Đức được 9 điểm còn Tây Ban Nha có 8 điểm. Vì vậy, đội nào thắng ở trận đấu này sẽ giành vé vào chơi vòng chung kết để tranh chức vô địch. Lợi thế đang thuộc về đội tuyển Đức khi thầy trò Joachim Low chỉ cần hòa còn Tây Ban Nha buộc phải thắng mới có để đi tiếp. Đội bóng xứ sở bò tót đang ở thế khó, bởi những cỗ xe tăng Đức vừa trải qua 12 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Đức cũng sở hữu hàng công với nhiều nhân tố sắc bén như Timo Werner, Leroy Sane hay Serge Gnabry và trong khung thành là thủ môn Manuel Neuer vững như bàn thạch. Trong khi Tây Ban Nha đã trải qua 3 trận liền không thắng (1 thua, 2 hòa).

Dù được đá trên sân nhà Estadio de La Cartuja nhưng Tây Ban Nha vẫn là bên gặp nhiều bất lợi. Dẫu vậy, HLV Luis Enrique tỏ ra tự tin: “Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với tâm lý giành chiến thắng. Phong cách chơi của chúng tôi là cố gắng pressing tầm cao, giữ bóng, di chuyển bóng và tạo ra càng nhiều cơ hội càng tốt. Phải quyết liệt khi để mất bóng. Chúng tôi sẽ cố gắng ngăn chặn Đức tấn công và cũng cố gắng tận dụng cơ hội khi chúng tôi tấn công”.

Còn thủ môn Manuel Neuer cho hay, các cầu thủ Đức đã chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Tây Ban Nha như là trận chung kết: “Chúng tôi sẽ đối đầu với một đối thủ mạnh. Một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Chúng tôi đang thật sự hướng tới trận đấu với Tây Ban Nha. Nó giống như trận chung kết và chúng tôi rất lưu tâm. Sau khi thắng Ukraine, chúng tôi đang đứng đầu bảng. Chúng tôi đã sẵn sàng và sẽ bước vào trận đấu với tâm lý tự tin”.

Cũng ở lượt đấu này, Croatia tiếp Bồ Đào Nha còn Thụy Điển làm khách của Pháp thuộc nhóm 3, League A. Tuy nhiên, đây chỉ còn là những trận đấu mang tính thủ tục. Bởi ở nhóm này, Pháp đã sớm đoạt vé vào vòng chung kết trước một lượt đấu.