Quyết tâm giành chiến thắng trước MU và bảo vệ ngôi vô địch là mục tiêu của HLV Guardiola và các học trò. Tuy vậy, tham vọng của nửa xanh thành Manchester có nguy cơ đổ bể bởi ở trận đấu này HLV Pep Guardiola chỉ có thể mang đến sân Old Trafford đội hình chắp vá. Man City sẽ bước vào trận bán kết Carabao Cup với M.U mà không có sự phục vụ của các chân sút chủ lực đó là Ferren Torres, Eric Garcia và Tommy Doyle vì nhiễm COVID - 19. Trong khi đó, khả năng ra sân của Walker và Gabriel Jesus đang bị bỏ ngỏ mặc dù hai cầu thủ này đã hoàn thành thời gian cách ly. Trước trận đấu này, HLV Guardiola thừa nhận: “Hiện tại Man city không có nhiều cầu thủ, điều này sẽ khó khăn với chúng tôi nhưng toàn đội sẽ phải thích nghi với tình hình mới. Điều quan trọng là những cầu thủ mắc bệnh đang hồi phục tốt, trong khi những người khác cố gắng tránh nhiễm bệnh”.

Cuối tuần qua, Man City giành chiến thắng trước Chelsea với tỉ số 3-1. Nhưng thời điểm đó, đội quân của Pep Guardiola đang có lực lượng mạnh nhất. Trong khi đó, sau giai đoạn đầu mùa giải thi đấu khá bấp bênh, Man United đã mạnh mẽ trở lại với phong độ hết sức ấn tượng. Kể từ sau thất bại trước RB Leipzig và bị loại tại vòng bảng Champions League, đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer đã trải qua 7 trận bất bại trên mọi đấu trường. Trước trận đấu mang tính quyết định này, Man United đang đứng trước cơ hội giành vị trí dẫn đầu Giải Ngoại hạng, điều họ chưa từng làm được suốt 8 năm qua. Hiện họ đã bằng điểm với Liverpool, tạm xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại nhưng thi đấu ít hơn một trận. Và nếu có một chiến thắng trước người hàng xóm ồn ào Man City sẽ tạo đà cho "Quỷ đỏ" vươn lên vị trí số một ở giải Ngoại hạng Anh khi chỉ phải gặp đối thủ dưới cơ CLB Burnley ở trận đấu bù vào ngày 13-1.

Theo giới chuyên môn, việc giành vé vào chơi trận chung kết của Man United hoàn toàn có cơ sở khi trong tay HLV Solskjaer đang là đội hình gần như mạnh nhất, ngoại trừ sự vắng mặt của Cavani vì án treo giò. Phát biểu trước trận bán kết League Cup, HLV Solskjaer cho hay: “Chúng tôi thất vọng vì vắng Cavani, nhưng có lẽ anh ấy là người duy nhất không có mặt. Còn Phil Jones đã vắng mặt một thời gian dài. Họ là hai người duy nhất không có sẵn để lựa chọn. Chúng tôi tự tin. Chúng tôi đang bước vào trận đấu với phong độ tốt nên không có gì phải lo lắng cả”.

Không chỉ có thế mạnh được chơi trên sân nhà và lực lượng vượt trội mà MU còn có lợi thế cực lớn về quyền thay người và thi đấu theo thể thức mới bởi theo quy định mới của Ban Tổ chức Cúp Liên đoàn cho phép thay đến 5 vị trí trong trận đấu kể từ vòng bán kết và đồng thời chỉ tiến hành một lượt đấu thay vì hai lượt đi và về như trước. Ngược lại, với thể thức thi đấu này đã ảnh hưởng rất lớn đến Man City, bởi trong tay HLV Pep Guardiola không còn đủ nhân sự để thay thế và họ cũng không có cơ hội sửa sai ở sân nhà nếu sẩy chân tại thánh địa Old Trafford của Man United. Trận debby giữa hai đội bóng cùng thành phố tại vòng bán kết cúp Liên đoàn Anh sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 7/1 theo giờ Việt Nam.

Đội thắng ở trận đấu này sẽ gặp CLB Tottenham ở trận chung kết. Bởi trong trận đấu bán kết một diễn ra vào rạng sáng ngày 6/1, Tottenham đã giành chiến thắng 2-0 trước Brentford để lọt vào chung kết League Cup 2020/2021.