Sân vận động Trường Đại học Nha Trang đón chào hàng nghìn CĐV ở trận chung kết vào chiều 27.12, với sự góp mặt của hai đội bóng Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội và Đại học Nông Lâm TP.HCM. Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội là đội kiểm soát bóng nhiều hơn với các pha đột phá từ hai hành lang cánh. Tuy nhiên, Đại học Nông Lâm TP.HCM đứng vững trước những pha hãm thành của đại diện phía Bắc và hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước ngoặt của trận đấu đến ngay đầu hiệp 2. Phút 46, từ một pha phối hợp trung lộ, cú dứt điểm chéo góc bằng mũi chân của số 9 Dương Tất Thành tuy không mạnh nhưng đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn đội trưởng Lê Minh Chiến (Đại học Nông Lâm TP.HCM). Những nỗ lực sau đó của Đại học Nông Lâm TP.HCM chỉ dừng lại ở mức cơ hội mà không thể trở thành bàn thắng. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên, giúp Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội chính thức lên ngôi vô địch SV Cup 2023.

Tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng BTC giải chia sẻ: “31 trận đấu đầy kịch tính, với chất lượng chuyên môn cao đã một lần nữa khẳng định sân chơi SV Cup đang thực sự đi đúng hướng, đón nhận được sự ủng hộ của các nhà trường, các em sinh viên và cả phụ huynh học sinh. Thành công của Giải đấu không chỉ thể hiện ở sự cố gắng, thi đấu hết mình của các cầu thủ mà còn cả sự ủng hộ, đồng hành của gần hai triệu sinh viên cả nước.”

Với thông điệp “Vì tương lai xanh", SV Cup 2023 đã thành công trong việc góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động thi đấu, cổ vũ và các chương trình, cuộc thi như Tinh thần xanh - Tiếp sức mạnh, chương trình đồng hành làm sạch bãi biển và đêm Gala giao lưu, thảo luận giữa 16 đội bóng về chủ đề sống xanh.