Sát ngày chốt danh sách, hậu vệ Vũ Văn Thanh không còn vấn đề gì về chấn thương và khẳng định đã sẵn sàng 100%. Do Văn Hậu rồi Trọng Hoàng phải nghỉ thi đấu nên những cầu thủ bám biên như Văn Thanh hay Hồng Duy, nhận được rất nhiều sự kỳ vọng sẽ đem đến những pha lên bóng hiệu quả ở mặt trận tấn công, trước một ĐT Trung Quốc đang dao động tâm lý. Trong bối cảnh hiện tại, bộ đôi của HAGL gần như chắc suất đá chính, và thực tế dưới bàn tay của HLV Kiatisuk, Hồng Duy và Văn Thanh trở thành hai hậu vệ biên không thể đụng đến trong sơ đồ 3-5-2 của CLB Hoàng Anh Gia Lai, vừa phòng ngự hay, vừa hỗ trợ tốt cho Văn Toàn, Công Phượng.

Hai cánh của đội tuyển Việt Nam sẽ chào đón làn gió mới. Những vị trí còn lại, theo thói quen dàn quân của ông Park, thì xem như đã đóng đinh, nhất là khi tiền vệ Phan Văn Đức sau một ngày bị căng cơ đã tập luyện trở lại đầy tích cực. Liên quan đến một số ý kiến cho rằng HLV Park Hang Seo đang “bảo thủ”, nhà báo Minh Hải nêu quan điểm: “Ví dụ như Phan Văn Đức, như Tiến Linh, đấy là những trường hợp mà ta thấy rất là rõ HLV Park Hang Seo bị cho là tại sao không thay nhỉ, chúng ta còn Hà Đức Chinh, có Tuấn Hải, còn nhiều cầu thủ khác, tại sao không cho họ vào. Việc mà một HLV kiên trì hay bảo thủ với một người, thì tùy theo niềm tin của người hâm mộ dành cho cầu thủ đó. Như có người không tin Tiến Linh thì cho rằng đấy là sự bảo thủ, nhưng HLV Park Hang Seo thấy lối chơi, cách luân chuyển đội hình thì phải có đỉnh như Tiến Linh mới có thể dứt điểm được, thì sử dụng. Ông Park tin tưởng vào Tiến Linh thì đấy là sự kiên trì, người hâm mộ không tin tưởng vào Tiến Linh thì đấy là sự bảo thủ”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc mang 27 cầu thủ đến UAE, đồng nghĩa với việc có 4 cái tên bị loại. Theo giới chuyên môn, trong trường hợp chỉ đăng ký 2 thủ môn thì Tấn Trường chắc suất, Nguyên Mạnh hoặc Văn Toản sẽ "lên khán đài", còn Văn Hoàng bị gạch tên. Với bộ ba trung vệ, bộ khung quen thuộc gồm Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng hoặc Thành Chung, Đình Trọng. Hai trung vệ trẻ Thanh Bình, Việt Anh sẽ không được điền tên. Một nhân tố khác có nguy cơ bị loại là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Cầu thủ sinh năm 1999 khó lòng cạnh tranh với các "đàn anh" như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Đức, Hoàng Đức và Quang Hải. Trên hàng công, Công Phượng trở lại, ngoài ra còn có Tiến Linh, Văn Toàn, Đức Chinh, thế nên tiền đạo trẻ Tuấn Hải bị điểm danh trong nhóm bị loại. Về cơ bản, cơn bão chấn thương không ảnh hưởng quá nhiều đến đội tuyển Việt Nam.

“Từ khi bắt đầu vòng loại thứ ba cho đến giờ thì chúng ta có được đội hình mạnh mẽ nhất đâu. Nhưng quỹ quân của chúng ta tương đối nhiều, khi người này bị chấn thương, người kia không đá được là lập tức có người khác thay thế. Và qua đây cũng đạt được mục tiêu là chúng ta làm mới đội hình. Rất là may mắn khi trong những năm qua, cầu thủ trẻ của chúng ta tương đối nhiều. Còn phía ĐT Trung Quốc thì quỹ quân không bằng chúng ta. Nhìn vào việc họ nhập tịch 4-5 người mà không người nào thi đấu ra hồn cả thì đã khẳng định điều đó rồi. Và ĐT Trung Quốc trong nhiều năm qua không sản sinh ra cầu thủ trẻ sáng giá nào. Cầu thủ hay nhất mà chúng ta được nghe tên là Wu Lei cũng đang chơi rất tệ ở CLB Espanyol” - Nhà báo Trương Anh Ngọc nhận định.

Wu Lei, cầu thủ của Espanyol góp mặt trong chiến thắng 2-1 trước Real Madrid ở vòng 8 La Liga vừa qua, đã đến UAE vào ngày 04/10. Chắc chắn ông Park phải giành nhiều sự quan tâm cho Wu Lei, chân sút sở hữu 8 bàn thắng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trong tay HLV Li Tie còn có chân sút rất nổi bật khác, đó là tiền đạo nhập tịch 30 tuổi Ricardo Goulart, từng khoác áo đội tuyển Brazil ở một trận đấu giao hữu.

Cho rằng sức trẻ của đội tuyển Việt Nam đủ sức đương đầu với một đội hình đang được “Brazil hóa” có tới 5 ngoại bình phần lớn đã ngoài 30 tuổi, BLV Quang Huy khẳng định: “Hành trang chúng ta đang có là rất đáng để tự hào và đủ để chúng ta có thể tự tin khi bước vào trận đấu với ĐT Trung Quốc. Tất nhiên là đạt ra mục tiêu là thắng thì cũng có vẻ là xa vời, nhưng mà hy vọng có điểm, hy vọng vào một trận đấu có đi có lại, nói cách khác là ăn miếng trả miếng là hoàn toàn có thể làm được. Và lực lượng cầu thủ của mình đông đủ để có khả năng xoay chuyển. Hiệp một có thể nén lại, sang hiệp hai tung thêm quân bài vào là có thể tạo ra khác biệt”.

“24 năm không thắng, 6 trận đối đầu toàn thua, nhưng đó đã là quá khứ, đội tuyển Việt Nam chỉ nghĩ tới trận đấu sắp tới, với quyết tâm có kết quả tốt nhất!” - tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã phát biểu như vậy trong bài viết của Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC.