Tuyển Đức là đội bóng giành tấm vé đầu tiên đến Qatar tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau. Sau 8 lượt trận, xe tăng Đức đã giành tới 21 điểm, chắc chắn có ngôi đầu bảng J, khi đã bỏ xa đối thủ xếp sau là Romania đến 8 điểm trong khi vòng loại chỉ còn 2 lượt trận. Trong quá khứ, đội tuyển Đức đã tham dự tổng cộng 19 kỳ World Cup và có 4 lần bước lên đỉnh thế giới vào các năm 1954, 1974, 1990, 2014./.

Chỉ 1 ngày sau, đội tuyển Đan Mạch (bảng F) cũng theo chân Đức chính thức giành quyền tham dự Vòng Chung kết World Cup 2022. Những chú lính chì - Đan Mạch đã nối dài chuỗi trận thăng hoa tại vòng loại World Cup 2022 bằng chiến thắng 1-0 trước tuyển Áo ở lượt trận thứ 8 bảng F. Chiến thắng này đã giúp Đan Mạch trở thành đội bóng thứ hai giành vé đến Qatar tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau. Sau 8 trận đã đấu, đội tuyển Đan Mạch giành được 24 điểm tuyệt đối - ghi được 27 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Với 24 điểm, Đan Mạch bỏ xa đội xếp thứ hai tại bảng F là Scotland tới 7 điểm trong khi vòng loại chỉ còn hai lượt trận nữa sẽ khép lại. Với việc giành vé đến Qatar, đội tuyển Đan Mạch sẽ lần thứ 6 có vinh dự góp mặt tại một kỳ World Cup sau các năm 1986, 1998, 2002, 2010, 2018. Ở 5 lần tham dự trước đó, thành tích tốt nhất mà Đan Mạch giành được là vào đến Vòng Tứ kết tại World Cup 1998 trên đất Pháp.