Không chỉ là sự kiện văn hóa, kinh tế và du lịch có quy mô quốc tế, Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 còn mở ra một không gian mới để câu chuyện về cây chè được kể theo nhiều cách khác nhau. Từ vùng nguyên liệu, người làm chè đến những sản phẩm trà đặc trưng, tất cả có thể trở thành một phần của trải nghiệm du lịch, đồng thời góp phần quảng bá thương hiệu và mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương.

Vậy Thái Nguyên sẽ làm gì để từ một sự kiện, những giá trị ấy tiếp tục được lan tỏa và tạo ra hiệu quả lâu dài? Phóng viên VOV2 trao đổi với bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Phóng viên: Thưa bà, với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”, Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên 2026 muốn kể câu chuyện gì về trà Thái Nguyên với du khách trong nước và quốc tế?

Bà Hà Thị Bích Hồng: Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 là sự kiện rất đặc biệt. Sau lần đầu tổ chức vào năm 2011 và các kỳ tiếp theo vào các năm 2013, 2015, phải sau 11 năm Thái Nguyên mới quay trở lại tổ chức Festival. Do đó, chúng tôi đã tính toán, cân nhắc rất tỉ mỉ để tạo ra sự khác biệt.

Thông qua ý tưởng tổ chức, chúng tôi muốn kể một câu chuyện không chỉ về các sản phẩm trà nổi tiếng mà còn về vùng đất, con người và văn hóa trà đã làm nên thương hiệu Trà Thái Nguyên. Đến với Festival, khi du khách thưởng thức mỗi chén trà không đơn thuần là thói quen hàng ngày mà đằng sau đó là sự kết tinh của thiên nhiên, kinh nghiệm trồng, chế biến, chăm sóc và sự cần cù của người làm trà. Festival cũng gửi gắm khát vọng của Thái Nguyên trong việc đưa thương hiệu trà vươn xa hơn về chất lượng, thương hiệu lẫn du lịch, từ đó tạo ra các sản phẩm du lịch - văn hóa đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế địa phương.

Phóng viên: “Đệ nhất danh trà” không chỉ là một danh xưng. Festival lần này sẽ làm gì để du khách thực sự cảm nhận được giá trị phía sau thương hiệu trà Thái Nguyên, thưa bà?

Bà Hà Thị Bích Hồng: Đó cũng là điều chúng tôi luôn trăn trở khi xây dựng chương trình. Làm sao để mỗi du khách khi đặt chân đến Thái Nguyên không chỉ tham dự một sự kiện mà phải chạm được vào "hồn trà" và cảm nhận sâu sắc những giá trị mà cây trà mang lại. Vì vậy, chúng tôi chọn hướng đi lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm, đưa du khách về với 5 vùng chè tiêu biểu thuộc "Ngũ đại danh trà" của Thái Nguyên trải dài trên toàn tỉnh: Tân Cương, Đồng Hỷ, La Bằng, Vô Tranh, Đồng Phúc. Tại những vùng nguyên liệu này, chúng tôi tạo dựng một không gian trải nghiệm mở để du khách được gặp gỡ những nghệ nhân làm trà, lắng nghe câu chuyện nghề, tận mắt tìm hiểu quy trình chăm sóc, chế biến, rồi tự tay pha và thưởng thức chén trà ngát hương... Chính những trải nghiệm sống động đó sẽ giúp du khách lắng đọng và thấu hiểu chiều sâu lịch sử cũng như nét đẹp văn hóa trà Thái Nguyên qua hàng trăm năm.

Song song với đó là các hoạt động mang tầm quốc tế như Diễn đàn Trà quốc tế hay cuộc thi sáng tạo đồ uống Vietnam Master Tea. Tại đây, du khách có thể khám phá sự phong phú, biến tấu hiện đại của các sản phẩm trà. Đặc biệt, nét văn hóa ẩm thực từ trà cũng sẽ được tôn vinh, bởi trà không chỉ dừng lại ở thức uống thanh tao mà còn trở thành nét chấm phá độc đáo trong nghệ thuật ẩm thực xứ Trà.

Phóng viên: Thưa bà, một Festival chỉ thực sự có giá trị khi sức hút không dừng lại sau sự kiện. Thái Nguyên đã tính đến việc kết nối Festival với các tour, tuyến và điểm đến khác của tỉnh như thế nào để kéo dài thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách?

Bà Hà Thị Bích Hồng: Kết nối trải nghiệm là một trọng tâm lớn của Festival. Chúng tôi muốn mượn nhịp cầu Festival để mở ra cơ hội cho du khách khám phá bức tranh du lịch đa sắc màu của Thái Nguyên từ du lịch lịch sử, du lịch văn hóa cho đến du lịch sinh thái, nông nghiệp.

Đặc biệt, Thái Nguyên sẽ phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ra mắt hành trình trải nghiệm độc đáo mang tên: "Chuyến tàu Di sản Văn hóa Trà". Dù di chuyển bằng đường sắt không mới, nhưng cách làm rất mới sẽ mang đậm hơi thở văn hóa và rất cuốn hút. Ngay trên toa tàu cũng như tại các ga đến, không gian văn hóa trà và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Thái Nguyên sẽ được tái hiện sinh động, đưa du khách từ Hà Nội thong thả bước vào hành trình khám phá các vùng chè xanh ngát của Thái Nguyên.

Phóng viên: Nếu coi Festival Trà Quốc tế 2026 là một cú hích, đâu sẽ là bước đi tiếp theo để Thái Nguyên biến lợi thế về trà thành một sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức cạnh tranh quốc tế, thưa bà?

Bà Hà Thị Bích Hồng: Festival chỉ là điểm khởi đầu mở ra những hành trình mới. Sau sự kiện, Thái Nguyên sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tour du lịch trải nghiệm về với các vùng chè tiêu biểu; không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế.

Tỉnh cũng đã xây dựng Đề án đưa Festival Trà trở thành sự kiện Văn hóa - Du lịch thường niên định kỳ mỗi năm một lần trong giai đoạn 2026 - 2030. Mỗi kỳ Festival sẽ là một mảnh ghép mới đầy màu sắc, liên tục làm mới sản phẩm du lịch để chào đón du khách, từ đó tôn vinh và lan tỏa mạnh mẽ giá trị của trà và các vùng chè Thái Nguyên.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn bà.