Ngày thi đấu 5/10 tại ASIAD 19, nữ võ sỹ Phùng Thị Huệ của đội tuyển Jujitsu Việt Nam đã đem về một HCĐ ở nội dung thi đấu đối kháng nữ hạng 48kg.

Trước đó, nữ võ sỹ 30 tuổi của Việt Nam thắng 6-0 Teh May Yong (Singapore) ở vòng 1/8 để tiến vào tứ kết nhưng đã để thua 0-2 trước Tan Pechrada Kacie (Thái Lan). Phùng Thị Huệ tiếp tục đánh bại Rakhayeva Nazgul (Kazakhstan) ở vòng Repechage để góp mặt trong trận tranh HCĐ nhánh A với Sugun Nutchaya. Tại đây, cô xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-1 để mang về cho Đoàn TTVN thêm 1 tấm HCĐ.

Chiều 5/10, nữ võ sĩ karate Đinh Thị Hương tiếp tục đem về tấm HCĐ thứ 2 trong ngày cho Đoàn TTVN, sau khi cô giành chiến thắng 1-0 trước Ceyco Zefanya (Indonesia) trong trận tranh HCĐ đối kháng hạng 68 kg nữ. Trong khi đó, tại trận tranh HCĐ karate nội dung quyền nữ, Nguyễn Thị Phương đạt 40,6 điểm, thất bại trước Mo Sheung Grace Lau (Hong Kong) 43,4 điểm.

Tại trận đấu bóng chuyền nữ giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc diễn ra vào lúc 18h00 ngày 5/10 đã chứng kiến chiến thắng chóng vánh dành cho các cô gái đội chủ nhà (tỷ số các set lần lượt là 13-25, 13-25, 11-25). Kết quả này giúp Trung Quốc đứng đầu bảng E. Việt Nam với vị trí thứ 2 bảng E, sẽ đụng độ Nhật Bản đội vào bán kết với tư cách nhất bảng F.

Còn vào Sáng 5/10, tại ASIAD 19, Việt Nam có lần chạm trán thứ 3 với Hàn Quốc ở bộ môn bắn cung. Tại nội dung cung 3 dây đồng đội nữ, Nguyễn Thị Hải Châu, Lê Phạm Ngọc Anh, Voòng Phương Thảo thua trước đội Hàn Quốc với tỷ số 211-236 và phải dừng bước. Bắn cung chỉ còn một nội dung với Việt Nam tại ASIAD 19 là cung 1 dây đồng đội nữ gặp Đài Loan sáng 6/10.

Tại bảng A, môn cầu mây nam ASIAD 19, đội tuyển cầu mây 3 nam Việt Nam để thua ngược trước ĐT Malaysia với tỷ số 1-2 ( 1-17, 9-21, 11-21). Trong khi đó, ĐT cầu mây nữ Việt Nam khởi đầu suôn sẻ ở bảng A, nội dung 3 nữ, khi thắng Ấn Độ 21-16, 21-10. Nội dung này đội đăng ký năm cầu thủ là Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Ngọc Yến và Lê Thị Tú Trinh. Việt Nam chơi trận còn lại ở vòng bảng gặp Trung Quốc sáng 6/10. Nội dung 3 nữ có sáu đội tham dự, Việt Nam ở bảng A với Ấn Độ và Trung Quốc, còn Thái Lan ở bảng B cùng Hàn Quốc và Myanmar. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào đấu bán kết chiều 6/10.

Ở vòng 4, cờ tiêu chuẩn cá nhân nam, môn cờ tướng ASIAD 19, diễn ra chiều 5/10, Lại Lý Huynh hòa kỳ thủ đang dẫn đầu Lưu Ức Hào (Singapore), lỡ cơ hội giành điểm để vượt qua đối thủ này. Còn Nguyễn Thành Bảo thắng Cát Chấn Y (Đài Bắc Trung Hoa). Sau 4 vòng đấu, Lý Huynh đang có 6 điểm, xếp thứ 2 nội dung cá nhân nam (Lưu Ức Hào của Singapore xếp thứ nhất), Nguyễn Thành Bảo xếp thứ 7 với chỉ 1 điểm ít hơn. Cả 2 kỳ thủ Việt Nam đều còn cơ hội giành huy chương ở nội dung này.

Chiều ngày 5/10, đã diễn ra vòng 7 nội dung đồng đội nam môn cờ tướng ASIAD 19. Đội tuyển Việt Nam chạm trán các kỳ thủ đội tuyển Ấn Độ. Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh lần lượt hòa Gukesh Dommaraju, Praggnanandhaa Rameshbabu và Vidit Santosh Gujrathi. Tuy nhiên Trần Tuấn Minh thua Erigaisi Arjun, khiến Việt Nam thất bại 1,5-2,5. Trận thua này khiến cơ hội đoạt đoạt huy chương của đội giảm đi rõ rệt, bởi trước đó đội đã thua Uzbekistan ở vòng 3.

Như vậy, sau khi giành được 2 tấm HCĐ của Phùng Thị Huệ và Đinh Thị Hương, thành tích của Đoàn TTVN đã được nâng lên 2 HCV, 3HCB và 16 HCĐ, tạm thời xếp thứ 20 toàn Đoàn.