Vượt qua Srinualad Voragun với tỷ số áp đảo 15-7, Vũ Thành An khẳng định danh hiệu “vua kiếm chém” Đông Nam Á. Đây là tấm HCV thứ sáu trong lịch sử SEA Games của Thành An, ngang thành tích của kỳ thủ cờ vua Nguyễn Ngọc Trường Sơn, và Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Huệ (rowing).

Kết thúc ngày tranh tài cuối cùng của môn kurash, võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Trâm mang về HCV hạng 70kg nữ. Đây là tấm HCV thứ 7 của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Học, góp phần khẳng định vị trí dẫn đầu toàn đoàn ở môn kurash tại SEA Games năm nay. Kết quả này cũng giúp kurash trở thành nội dung đầu tiên của TTVN vượt chỉ tiêu đề ra trước đó.

Ở môn thể hình, cựu vô địch thế giới Phạm Văn Mách vượt qua Azri Bin Asmat Safri (Malaysia) và Kyaw Min Than (Myanmar) để giành HCV hạng cân 55kg. VĐV Đặng Thanh Tùng mang về HCV thứ hai cho thể hình Việt Nam khi giành chiến thắng ở hạng cân 65kg nam.