Trong buổi sáng, VĐV Nguyễn Thị Hải thi đấu ở nội dung đẩy tạ nữ, hạng thương tật F57. Đây là vận động viên cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại Đại hội thể thao này.

Ở lần đẩy đầu tiên, cô đạt thành tích 8.04m, sau đó thực hiện thành công thêm 4 lần và 1 lần phạm quy. Thành tích tốt nhất của Nguyễn Thị Hải là 8.20m ghi nhận ở lượt đẩy thứ 3, với thông số 8.20m. Đây cũng là thành tích tốt nhất của cô trong 6 lần đẩy. Với thành tích đó, cô chỉ đứng ở vị trí thứ 10/19 vận động viên. Với kết quả này, VĐV Nguyễn Thị Hải đã cải thiện thành tích khá nhiều so với lần đầu dự nội dung này ở Paralympic Bắc Kinh 2008 (thành tích 7.60m và xếp thứ 12). Như vậy, Nguyễn Thị Hải đã khép lại phần thi đấu của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Tokyo (bế mạc 5/9/2021). Đoàn thể thao Việt Nam giành được 1 tấm HCB môn cử tạ nam dưới 49kg của đô cử Lê Văn Công.
Tính đến hết ngày 2/9, đã có 83 đoàn thể thao giành được ít nhất 1 huy chương, trong đó Đông Nam Á có 5 đoàn là Thái Lan (4 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 7 huy chương Đồng, tạm xếp ở vị trí 22), Singapore (2 huy chương Vàng, vị trí 42), Malaysia (1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, vị trí 51), Indonesia (1 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng, vị trí 65) và Việt Nam (1 huy chương Bạc, vị trí 70).