World Para Athletics Grand Prix 2022 được tổ chức tại Tunisia từ 27-29/6/2022. Sau 3 ngày tranh tài trên sân vận động Rades, các tuyển thủ Việt Nam đã khép lại giải đấu với 2 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ. Ở ngày thi đấu 29/6/2022, Trần Văn Nguyên giành HCV ném lao với thành tích 31m18. Nguyễn Thị Hải có thêm một tấm HCĐ cá nhân nữa ở nội dung ném đĩa nữ với thành tích 26m82. Trước đó, cô giành HCĐ đẩy tạ nữ với thông số 8m30.

Ngoài ra, hai tuyển thủ cũng thi đấu trong ngày cuối cùng này là Trương Bích Vân (hạng F56), xếp hạng 4 ném đĩa nữ (18m90) và Nguyễn Ngọc Hiệp (T11) xếp hạng 6 nhảy xa nam với thông số 5m50. Hiệp cũng là người đã giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam ở nội dung chạy 400m.

Một số kết quả đáng chú ý khác của đoàn là tấm HCB ném lao nam hạng F57 của Cao Ngọc Hùng với thành tích 44m06. Phạm Nguyễn Khánh Minh (T12) giành HCB chạy 400m nam (52 giây 23), Trần Văn Nguyên (F40) đoạt HCB ném tạ nam (9m36)…World Para Athletics Grand Prix 2022 là giải đấu có sử dụng thành tích để xét chọn suất dự Paralympic Paris 2024 tại Pháp.