Sáng 3/10 cũng là ngày thi đấu cuối cùng của đoàn TTVN tại môn canoe sprint (đua thuyền tốc độ). Nguyễn Thị Hương đứng thứ 5 chung kết thuyền đơn nữ canoe 200m. Hiên Năm, Nguyễn Hồng Quân về thứ năm chung kết thuyền đôi nam canoe 1000m. Đỗ Thị Thanh Thảo, Đinh Thị Trang, Hoàng Thị Hường, Lường Thị Dung về thứ 6 chung kết thuyền 4 nữ kayak 500m. Diệp Thị Hương, Ma Thị Thương về thứ 7 thuyền đôi nữ canoe 200m. Như vậy, canoeing Việt Nam khép lại chương trình đại hội mà không có huy chương.

Còn ở môn cầu mây, sau khi hạ đối thủ Indonesia với tỷ số 2-1 ở lượt cuối nội dung 4 nữ. Đội tuyển cầu mây Việt Nam đứng đầu bảng vào bán kết gặp Trung Quốc. Tại đây, các cô gái Việt Nam thắng dễ chủ nhà 21-10, 21-6, giành quyền vào chơi trận chung kết, tái đấu Indonesia để tranh HCV. Việt Nam là đương kim vô địch thế giới nội dung này và được kỳ vọng sẽ đem về HCV tiếp theo cho đoàn TTVN. Trận chung kết diễn ra lúc 9h30 sáng 4/10.

Chiều ngày 3/10, Tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Thuỳ Linh đánh bại Shahzad Mahoor 21-7 và 21-10 ở nội dung đơn nữ môn cầu lông Asiad 19. Nguyễn Thuỳ Linh đứng 28 thế giới nội dung đơn nữ, hơn Shahzad Mahoor đến 402 bậc. Khoảng cách trình độ được thể hiện rõ trên sân đấu khi tay vợt nữ số một Việt Nam giành chiến thắng chỉ sau 23 phút tranh trài. Còn tay vợt Nguyễn Hải Đăng đã phải dừng bước ở vòng 1/16 cầu lông đơn nam, dù thắng Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan) hiệp đầu tiên với tỷ số 21-17 nhưng thua 18-21, 15-21 trong 2 hiệp còn lại.

Cũng trong ngày 3/10, tại vòng năm cờ tiêu chuẩn đồng đội nam môn cờ vua, đội Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc trước Kyrgyzstan. Mặc dù, Lê Quang Liêm hòa nhưng 3 thành viên còn lại của đội tuyển cờ vua nam Việt Nam Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đều giành chiến thắng. Qua đó, giúp Việt Nam tích luỹ điểm số và có thể tranh chấp huy chương. Sau 5 vòng, đội đã thắng Kyrgyzstan, Mông Cổ, Hàn Quốc, hòa Trung Quốc và thua Uzbekistan.

Còn tại vòng năm cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ cờ vua, ba kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh An và Nguyễn Thị Mai Hưng chiến thắng trong khi Võ Thị Kim Phụng hoà các đối thủ Indonesia. Đây là chiến thắng quan trọng với Việt Nam sau khi thua Kazakhstan hôm qua. Trước đó, đội thắng Uzbekistan, Thái Lan và thua Ấn Độ.

Tại chung kết môn xe đạp nội dung cá nhân tính giờ nam, cua-rơ Quàng Văn Cường đạt kết quả 56 phút 59,72 giây cho chặng đường 39,6 km, đứng vị trí 14 trong 14 cua-rơ tham dự. Trước đó, Nguyễn Thị Thu Mai đạt kết quả 26 phút 49,37 giây cho chặng đường 18,3 km tại chung kết cá nhân tính giờ nữ, đứng thứ tám trong 14 cua-rơ tham dự.

Trong ngày thi đấu 3/10 tại ASIAD 19, đội tuyển Cờ tướng Việt Nam ra quân ở hai nội dung cá nhân nam và cá nhân nữ. Lại Lý Huynh hòa đối thủ Trung Quốc Weitong Zheng 1-1 còn Nguyễn Thanh Bảo thắng Woo Alvin Tsung Han (Singapore) 2-0 trong ngày thi đấu đầu tiên nội dung cá nhân nam. Ở nội dung cá nhân nữ, Nguyễn Thị Phi Liêm thua đối thủ Malaysia Jee Xin Ru 0-2 trong khi Nguyễn Hoàng Yến hòa Li Sih Yi (Đài Bắc Trung Quốc).

Huy chương trong ngày 3/10 của đoàn TTVN đến từ bộ môn boxing. VĐV Lưu Diễm Quỳnh để thua võ sĩ chủ nhà Li Qian ở bán kết boxing hạng 75kg nữ. Tuy nhiên môn boxing không có trận tranh hạng 3 nên nữ võ sỹ Việt Nam vẫn giành được HCĐ. Đây là HCĐ thứ tư của đội boxing trong lịch sử Asiad. Đội vẫn chưa thể làm nên lịch sử giành HCV hoặc HCB đầu tiên ở đại hội. Diễm Quỳnh 27 tuổi, sinh ra ở Nam Định, là võ sĩ duy nhất của Việt Nam giành huy chương boxing kỳ này.

Tính đến 20h00 ngày 3/10, Đoàn TTVN đã giành được 1HCV, 3 HCB và 14 HCĐ, đứng ở vị trí thứ 19 toàn đoàn. Xếp thứ 5 tại khu vực ĐNÁ, lần lượt sau Thái Lan, Indonesia, Singapore và Malaysia.