Với đặc thù của môn thể thao, đội tuyển golf là một trong những đội tuyển được xã hội hóa cao của Đoàn TTVN tham dự SEA Games 31. Theo kế hoạch ban đầu, có 2 vòng tuyển chọn được tổ chức tại sân golf Heron Lake (Vĩnh Phúc), cũng là địa điểm thi đấu của Đại hội vào tháng 5 tới, để từ 29 VĐV nam và 11 VĐV nữ lựa chọn ra 9 gương mặt xuất sắc nhất. Tuy nhiên, những lí do khách quan như ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hiệp hội golf Việt Nam và BHL phải tổ chức thêm vòng play-off để tìm ra chủ nhân 2 suất cuối cùng của nam, thuộc về hai anh em Nguyễn Quang Trí và Nguyễn Đặng Minh.

Ông Nguyễn Thái Dương – Phó TTK Hiệp hội golf Việt Nam, HLV trưởng đội tuyển quốc gia đánh giá, lực lượng hiện nay của đội tuyển đang có sự tham gia những gương mặt nổi bật nhất của golf nghiệp dư trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là Anh Minh và Khánh Hưng, đang có phong độ thi đấu rất ấn tượng, với kết quả tiệm cận với thành tích của VĐV nghiệp dư trẻ hàng đầu trong khu vực của Đông Nam Á hiện nay.

Hai gương mặt được nhắc đến Nguyễn Anh Minh và Lê Khánh Hưng chính là hai golfer dẫn đầu vòng tuyển chọn đội tuyển quốc gia vào đầu tháng 3. Ngay sau đó, họ tiếp tục đặt dấu ấn lớn tại Lexus Challenge – giải đầu tiên của hệ thống chuyên nghiệp quốc gia trong năm 2022. Trên sân Tràng An (Ninh Bình), dù phải tranh tài với những golfer chuyên nghiệp trong và ngoài nước như Trương Chí Quân, Đỗ Hồng Giang, Park Sang Ho, Brian Jung… nhưng sau 4 vòng đấu, Nguyễn Anh Minh xuất sắc giành ngôi Vô địch còn Lê Khánh Hưng đứng ngôi Á quân, chỉ với 1 gậy nhiều hơn. Tương tự, ở bảng nữ, tuyển thủ Đoàn Xuân Khuê Minh đứng thứ nhì, chỉ sau golfer chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam hiện nay là Nguyễn Thảo My.

Môn golf tại SEA Games dành cho các golf thủ nghiệp dư và đội tuyển golf luôn có tuổi trung bình rất trẻ. Thiếu kinh nghiệm thi đấu do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến 2 năm không được tham dự các giải quốc tế, cùng với đó là phong độ không thực sự ổn định là những khó khăn mà các thành viên đang đối mặt. Ở vòng play-off vừa qua, diễn ra trên sân Heron Lake (Vĩnh Phúc), thành tích của hai golfer có kết quả tốt nhất giành hai vé cuối cùng tham gia ĐTQG dự SEA Games 31 là Nguyễn Quang Trí, Nguyễn Đặng Minh cũng không thực sự ấn tượng, (+9) và (+11) gậy sau 36 hố. Ông Bạch Cường Khang, Phó TTK Hiệp hội golf Việt Nam, HLV phó ĐTQG cho rằng, vì play-off thì chỉ thi đấu 2 vòng và là vòng tuyển chọn cuối cùng để chọn ra 2 VĐV cuối cùng vào đội tuyển dự SEA Games. Với tính chất khá căng thẳng nên các VĐV thi đấu căng cứng, cũng không đạt được phong độ như bình thường…

Ông Nguyễn Thái Dương – HLV trưởng đội tuyển quốc gia phân tích, phong độ thất thường của các golfer trẻ thì cũng dễ hiểu vì các bạn còn rất trẻ, trong thời gian gần đây cũng không được thi đấu nhiều cũng như cơ hội tập luyện khá hạn chế. Bởi dịch bệnh mà chúng ta đã phải đóng cửa trong một thời gian khá dài nên việc thi đấu ổn định ở các giải đấu lớn của những tay golf trẻ là một trong những thách thức rất lớn. Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật là với những điểm số như vậy, là rất khó cạnh tranh với những quốc gia khác ở SEA Games lần này.

Như vậy sau hai vòng sơ loại và vòng play-off, BHL xác định đủ 9 thành viên của đội tuyển golf quốc gia dự SEA Games 31, với 5 VĐV nam Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Quang Trí, Nguyễn Đặng Minh cùng 4 VĐV nữ gồm Đoàn Xuân Khuê Minh, Phạm Thị Yến Vi, Lê Thị Thanh Thuý và Lê Chúc An. Khó khăn mà BHL đang gặp phải hiện tại là phần lớn các tuyển thủ còn đang trong tuổi học phổ thông, việc tập luyện trong tuần là rất khó khăn cũng như không thể nghỉ học trong thời gian dài. Gương mặt trẻ Lê Khánh Hưng lại đang ở TP.HCM, không có điều kiện tập luyện tại sân thi đấu của SEA Games tại Vĩnh Phúc.

Ông Nguyễn Thái Dương cho biết, Giải Vô địch quốc gia tổ chức giữa tháng 4 tới ở Hải Phòng sẽ là cơ hội cuối cùng để các tuyển thủ cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm. BHL sẽ phải tổ chức những buổi tập huấn tập trung, bố trí làm sao để liên lạc được với trường học, gia đình. “Bên cạnh đó chúng tôi phải lên những chiến thuật thi đấu dành riêng cho từng em tại sân đấu chính thức. Đây là một trong những ưu thế của nước chủ nhà, được thi đấu trên sân nhà. Đối với golf, việc được thi đấu trên mặt sân quen thuộc là một ưu thế tương đối lớn và các bạn sẽ có chiến thuật thi đấu rõ ràng được rút kinh nghiệm qua nhiều vòng đấu chứ không phải là chỉ làm quen 2-3 vòng”./.