Trong những ngày đầu hội quân, HLV Mai Đức Chung và BHL chủ yếu tập trung vào nội dung cơ bản nhưng đặc biệt quan trọng là rèn thể lực. Các cầu thủ được yêu cầu thực hiện các bài tập đa dạng nhằm lấy lại thể lực, sức bền và trạng thái thi đấu tốt nhất sau thời gian không thi đấu cùng nhau. Xen kẽ với đó là các bài tập hồi phục nhẹ nhàng, giúp các nữ tuyển thủ làm quen lại với cường độ vận động cao, tránh các chấn thương đáng tiếc. Tiền vệ Thái Thị Thảo cho biết: "Đội tuyển cũng mới tập trung được khoảng 5 ngày thì những bài tập đầu tiên luôn luôn là lấy lại thể lực cho cầu thủ cũng như là để các bạn trẻ làm quen dần cách tập luyện cũng như là hòa nhập cùng các chị và lấy lại tinh thần cho các chị để chuẩn bị cho các mục tiêu lớn phía trước."
Trong đợt tập trung lần này, HLV Mai Đức Chung gọi lên tuyển nhiều gương mặt trẻ xuất sắc, đặc biệt là 2 tiền đạo thi đấu rất thành công ở tuyển U20 nữ Việt Nam vừa qua, thuộc biên chế CLB Phong Phú Hà Nam là Lưu Hoàng Vân và Ngân Thị Thanh Hiếu. Chia sẻ về những ngày đầu lên tuyển, Thanh Hiếu bày tỏ: "Được lên đội tuyển quốc gia thì sự phấn khởi được tăng lên và bản thân chúng em sẽ phải cố gắng hơn nhiều. Hiện em ở cùng phòng với chị Lưu Hoàng Vân, 2 chị em cũng hay tâm sự về những bài tập HLV đưa ra sẽ như thế nào. Chúng em bảo nhau để cùng nhau nỗ lực, cố gắng thực hiện những bài tập của HLV."
Bên cạnh nền tảng thể lực, các nội dung về chiến thuật cơ bản cũng được HLV Mai Đức Chung bắt đầu triển khai. BHL cho các cầu thủ ôn lại các bài tập chiến thuật quen thuộc, đồng thời bắt đầu có những thử nghiệm, lắp ráp đội hình sơ bộ. Tiền đạo Ngân Thị Thanh Hiếu chia sẻ: "Khi mà lên đội tuyển quốc gia thì cường độ luyện tập sẽ khác nhau và những bài tập của HLV cũng rất là khó những kỹ thuật và cường độ của bản thân mình sẽ được đẩy nhanh hơn. Bọn em cũng sẽ tập trung nhất có thể để hiểu được bài tập của HLV."
Đợt hội quân của tuyển nữ Việt Nam lần này với mục tiêu không gì khác hơn là đặt nền móng vững chắc cho chiến dịch bảo vệ “ngôi hậu” SEA Games 33. Bởi lá thăm chia bảng môn bóng đá nữ SEA Games 33 đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào “bảng tử thần” khi xuất hiện cả 3 đội có khả năng tranh HCV là Việt Nam, Myanmar và Philippines. Chia sẻ về bảng đấu, tiền vệ Thái Thị Thảo bày tỏ: "Bảng đấu lần này của chúng ta có Myanmar và Philippines là hai đối thủ rất mạnh. Với Philippines thì họ đang nhập tịch nhiều cho nên sẽ mang về để có thể giành được mục tiêu của họ. Vừa rồi Philippines bị loại ở giải ĐNA rất bất ngờ cho nên họ sẽ chuẩn bị tốt cho SEA Games lần này. Đó sẽ là đối thủ nặng ký với tuyển Việt Nam. Myanmar cũng như vậy, khi vừa rồi ở giải ĐNA họ thể hiện tốt khi giành á quân của giải. Đó đều là các đối thủ khó chơi ở SEA Games lần này."
Theo kế hoạch, sau giai đoạn tập luyện trong nước, đội tuyển nữ sẽ sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 20/11, thi đấu 3 trận giao hữu với các CLB nữ có trình độ phù hợp theo sự sắp xếp của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản. Sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ di chuyển vào TP.HCM để làm quen điều kiện thời tiết trước khi lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33.
