Bắt đầu từ ngày mai (23/11), 31 tuyển thủ sẽ tập trung tại Hà Nội, chuẩn bị cho giải Vô địch Đông Nam Á – AFF Cup 2022 và đây cũng là giải đấu cuối cùng của nhà cầm quân người Hàn Quốc trên cương vị HLV trưởng ĐTVN. Tại giải đấu khu vực, HLV Park Hang Seo từng cùng ĐTVN vô địch 2018, nhưng thua Thái Lan ở bán kết năm 2020.

Về quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022, ông cho biết: "Chúng ta vẫn sẽ chuẩn bị cho giải đấu này theo như quy trình, không có gì đặc biệt hay thay đổi quá lớn so với trước. Danh sách có 32 cầu thủ, tính cả Quang Hải, nhưng ngày 23/11 và 27/11 một số cầu thủ còn thi đấu bán kết, chung kết cúp Quốc gia nên sẽ tập trung muộn. Không có trường hợp nào chấn thương nghiêm trọng, tuy nhiên các cầu thủ đều mệt mỏi và có những chấn thương nhỏ sau mùa giải V.League vừa qua. Chúng ta sẽ phải kiểm tra, đánh giá lại cũng như giúp họ phục hồi thể lực và tinh thần…".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh, không có nhiều sự thay đổi về chiến thuật nhưng ĐTVN sẽ tập trung nâng cao tính tổ chức, chú trọng vào khâu phòng ngự cũng như tấn công khu vực và những tình huống cố định. Dù từng khẳng định muốn đòi lại ngôi vô địch Đông Nam Á từ đội tuyển Thái Lan, HLV Park Hang Seo cho rằng không vì thế mà áp lực nhiều hơn với ông.

"Giải đầu hay giải cuối thì áp lực vẫn vậy. Đội tuyển vẫn chuẩn bị với cùng một tâm thế. Điều tôi bận tâm lúc này là việc tôi sắp nghỉ có làm các cầu thủ nghĩ ngợi gì không. Khi đội tuyển tập trung vào ngày mai, tôi bảo các cầu thủ cứ vui vẻ sinh hoạt bình thường vì tôi cảm nhận một số cầu thủ từng làm việc lâu năm với tôi có chút băn khoăn, nghĩ ngợi khi biết tin tôi sẽ ra đi sau AFF Cup lần này", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

Tại AFF Cup 2022, Việt Nam nằm chung bảng B với Singapore, Myanmar, Malaysia và Lào. Trong số này, ông lưu ý đến Malaysia, hiện được dẫn dắt bởi một HLV người Hàn Quốc Kim Pan-gon và đánh giá, các tuyển thủ Malaysia có tinh thần chiến đấu tốt hơn trước. Ở bảng đấu còn lại, cầu thủ Thái Lan vẫn sở hữu dàn cầu thủ có kỹ thuật hàng đầu Đông Nam Á trong khi Indonesia có kế hoạch tăng cường lực lượng khi nhập tịch thêm 6 cầu thủ.

Ngày 30/11, đội tuyển sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với CLB Borussia Dortmund trên SVĐQG Mỹ Đình, sau đó đội di chuyển vào Bà Rịa Vũng Tàu tập huấn trong khoảng thời gian từ ngày 02 - 10/12. ĐTVN trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế gặp tuyển Philippines, dự kiến diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy vào ngày 14/12, trước khi chốt danh sách chính thức cho chiến dịch AFF Cup 2022./.