Ở trận đấu bắt đầu vào lúc 14h30, Cao Bằng dù không được đánh giá cao nhưng đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Sanvinest Khánh Hòa. Đại diện của futsal miền Bắc chỉ mất 4 phút để có 2 bàn thắng dẫn trước. Tới phút thứ 8, Nguyễn Huỳnh Thanh Huy ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Sanvinest Khánh Hòa. Nhưng trong khoảng thời gian còn lại, Sanvinest Khánh Hòa bất lực trong việc tìm bàn thắng gỡ hòa và nhận thất bại chung cuộc.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, Thái Sơn Nam đã có màn trình diễn thuyết phục trước Tân Hiệp Hưng. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Minh Trí và các đồng đội tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn.

Sau 40 phút thi đấu, Thái Sơn Nam ghi được tổng cộng 5 bàn thắng nhờ cú đúp của Minh Trí và cú hat-trick của Nguyễn Thịnh Phát. Bàn thắng danh dự của Tân Hiệp Hưng được ghi do công của Trần Gia Huy ở những phút thi đấu cuối cùng.

Với các kết quả này, Thái Sơn Nam và Cao Bằng chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng A với cùng 3 điểm. Sanvinest Khánh Hòa cùng Tân Hiệp Hưng chia nhau 2 vị trí cuối bảng.

Hôm nay (10/11), sẽ diễn ra lượt trận đầu tiên của bảng B, Sahako chạm trán Luxury Hạ Long (14h30) và Hà Nội gặp Thái Sơn Bắc (17h). Các trận đấu này diễn ra ở nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng (TP. Hồ Chí Minh).

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2023 gồm 8 đội bóng chia làm 2 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. 2 đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào bán kết. Hai đội xếp thứ ba tại mỗi bảng sẽ tranh hạng 5, còn 2 đội cuối mỗi bảng tranh hạng 7. Hai đội thắng tại bán kết sẽ vào chung kết tranh chức vô địch. Hai đội thua tại bán kết tranh hạng Ba.