Chất lượng chuyên môn không như kỳ vọng

Giải đấu năm nay diễn ra trong hoàn cảnh rất đặc biệt khi số đội tham dự chỉ còn hơn một nửa so với số đội đăng ký ban đầu, chỉ tổ chức được một lượt đấu và trên sân không có khán giả. Cũng bởi vì gấp rút, cả 5 đội bóng tham dự đều không có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khiến chất lượng chuyên môn ở những lượt đấu đầu tiên không cao. HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung lý giải: “Trong tình trạng này các bạn cũng chưa phát huy được hết tất cả, ví dụ như thể lực chưa tốt, tại vì dịch Covid làm sao tập được, nên không có thể lực. Giải đấu cũng rất gấp gáp, nhưng cũng phải nói rằng các bạn đã hết sức cố gắng trong giải đấu lần này.”

Ông Đoàn Minh Hải,. HLV Than Khoáng Sản Việt Nam cũng cho biết: ”Thời gian chuẩn bị của đội không được tốt lắm, thời gian chuẩn bị rất ngắn chỉ được 2 tuần rưỡi, 3 tuần nên để đảm bảo một trận đấu cường độ cao thì không chỉ đội Than mà đội nào cũng vậy. Cảm giác thi đấu của các em không có. Chỉ một vài em có kinh nghiệm thì các em đảm bảo được sự tập trung thôi.”

Điều dễ nhận thấy nhất là sự sa sút của đội bóng đá nữ Phong Phú Hà Ham, nơi từng là 1 cái nôi của bóng đá nữ chỉ sau TP. HCM và Hà Nội, cũng từng đăng quang ngôi vô địch và luôn tạo thế chân kiềng cạnh tranh trong mỗi giải đấu dù là giải vô địch hay Cúp. Tuy có giai đoạn bị chựng lại về thành tích, nhưng lực lượng của Hà Nam không hề kém cạnh các đối thủ khác khi trong đội hình có nhiều cái tên như Tuyết Dung, Phạm Thị Tươi, Hoàng Quỳnh hay Lại Thị Tuyết… thi đấu đầy kinh nghiệm. Thế nhưng tại giải đấu năm nay họ phải sớm nói lời chia tay sau 4 trận toàn thua.

Nếu trận thua TP.HCM hay Hà Nội Watabe là không có gì bàn cãi vì không có độ dày trong lối chơi bằng đối thủ thì trận thua Thái Nguyên T&T 1-3 khi đã dẫn trước lại là một thất bại đáng xấu hổ.

Những dấu hiệu tích cực

Giải đấu đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của Thái Nguyên T&T – đội bóng vốn chỉ được coi là lót đường ở những giải đấu trước. Đội bóng non trẻ xứ Chè đôi lúc đá ngang cơ với các đội bóng lớn và đều có được bàn thắng trong các trận đấu, thậm chí còn tạo nên cú sốc lớn nhất tại giải khi lội ngược dòng đánh bại Hà Nam.

HLV Đoàn Việt Triều cho biết: “Thái Nguyên T&T nhiều vận động viên còn trẻ, qua giải đấu tôi đánh giá các em đã có sự trưởng thành về chuyên môn, tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong mỗi trận đấu tại giải đội Thái Nguyên đều có được bàn thắng vào các đội bóng khác. Đấy là những cái tôi thấy các em đã tiến bộ và trưởng thành, các em đã vượt qua chính bản thân mình.”

Than khoáng sản Việt Nam cũng là một đội bóng thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, tuy chỉ cán đích ở vị trí thứ 3, nhưng các cô gái đất mỏ đã thi đấu ngang cơ và gây rất nhiều khó khăn cho 2 ứng cử viên vô địch là Hà Nội Watabe và TP Hồ Chí Minh. Tiền vệ Nguyễn Thị Vạn chia sẻ: “Thứ hạng thứ 3 bọn em cũng khá hài lòng vì vừa rồi tình hình dịch Covid nên đội em cũng có nhiều trở ngại. Vừa rồi bọn em cũng đang trong thời gian nghỉ, không biết khi nào tổ chức giải nên tập trung hơi mộn, chưa có được sự ổn định trong đội hình.”

Tuy còn đó những khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của giải, nhưng sự nỗ lực của các cầu thủ cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người. Tân HLV Song Jong Chon CLB Hà Nội Watabe nhận xét: “Bóng đá nữ Việt Nam còn nhiều hạn chế, nhưng tôi không đánh giá thấp các đội bóng của Việt Nam. Tôi nghĩ rằng với những gì mà các đội bóng Việt Nam đang có, đấy là cái tinh thần, sự quyết tâm học hỏi cùng sự chuẩn bị thật tốt thì thời gian tới sẽ sánh ngang với các nền bóng đá tiến bộ tại châu Á.”

Nhìn lại chặng đường đã qua, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Rất là may mắn khi đến ngày hôm nay giải đấu đã đi đến những trận đấu cuối cùng và giúp cho BHL của đội tuyển Việt Nam có cơ hội tuyển chọn các vận động viên cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sắp tới tham dự giải bóng đá nữ vô địch châu Á tại Ấn Độ từ ngày 20/1 đến 6/2/2022. Trong quá trình tổ chức, các đội bóng đã chấp hành nghiêm túc các quy định về việc 1 cung đường, 2 điểm đến, chỉ trong khu vực tập luyện và thi đấu.”

Giải bóng đá Nữ VĐQG 2021 chính thức khép lại cũng là lúc đội tuyển Nữ Quốc gia tập trung trở lại, hướng tới nhiệm vụ quan trọng đầu tiên trong năm 2022 là tham dự VCK Asian Cup Nữ 2022 sẽ diễn ra tại Ấn Độ. Các cầu thủ sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi hính thức hội quân vào ngày 28/11