Giải ParaNatuh Pickleball tổ chức nhằm tôn vinh ý chí kiên cường của người khuyết tật và lan tỏa tinh thần Paralympic đến cộng đồng.

Tại sự kiện lần này, Ủy ban Paralympic Việt Nam (UBPVN) và Công ty Cổ phần Đầu tư NATUH cũng chính thức công bố hợp tác chiến lược dài hạn.

Đôi bên cùng cam kết triển khai các định hướng chiến lược trọng tâm bao gồm 5 nội dung: Xây dựng và phát triển môn Para Pickleball; Đào tạo lực lượng huấn luyện viên, vận động viên Para, trọng tài và xây dựng bộ giáo trình kỹ thuật – Phân loại – Đánh giá vận động viên Para phổ cập toàn quốc; Tổ chức định kỳ chuỗi giải PARANATUH Pickleball; Cung cấp miễn phí ứng dụng Natuh App, giúp chuẩn hóa dữ liệu, hỗ trợ giảng dạy, đánh giá kỹ thuật, kết nối cộng đồng và lưu giữ hình ảnh – video cho VĐV; Truyền thông nhằm lan tỏa tinh thần Paralympic ra cộng đồng Việt Nam và thế giới qua mạng lưới Paralympic 206 quốc gia.

"Giải đấu là bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu hòa nhập, kết nối hơn 7 triệu người khuyết tật Việt Nam với phong trào thể thao quốc tế. Chúng tôi muốn chứng minh rằng, người khuyết tật chính là hình mẫu tiêu biểu cho cộng đồng về sự Can đảm – Quyết tâm – Truyền cảm hứng – Bình đẳng”, ông Trần Đức Thọ, Tổng thư ký Uỷ Ban Paralympic Việt Nam khẳng định.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu Tư NATUH cho biết đơn vị mình đã có hơn 20 năm hoạt động ở lĩnh vực này. Riêng bộ môn Picklerball mới du nhập và phát triển ở Việt Nam.

“Khi được gặp gỡ, tiếp xúc với các vận động viên khuyết tật, tôi thấy ở họ ý chí, nghị lực kiên cường, một tinh thần khát khao vươn lên. Và đó có thể xem như những giá trị xứng đáng để lan tỏa ra cộng đồng. Đó cũng trở thành lí do chính để NATUH chúng tôi quyết định đồng hành cùng các vận động viên Para. Với trách nhiệm hoạt động xã hội của doanh nghiệp, chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung với Ủy ban Paralympic Việt Nam để cùng đồng hành, lan tỏa tinh thần của các vận động viên”, bà Thu Thủy chia sẻ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng công bố chiến dịch truyền thông 72 ngày, gồm 64 câu chuyện nghị lực của các VĐV Para và 64 thông điệp của những nghệ sĩ – người nổi tiếng đồng hành, tạo nên cảm hứng sống động về nghị lực, về tinh thần lạc quan, sẵn sàng thử thách bản thân của 7 triệu người khuyết tật tại Việt Nam.

Câu chuyện của họ cũng sẽ giúp cộng đồng xã hội hiểu rõ giải ParaNatuh Pickleball không chỉ mang giá trị một giải thể thao mà ở đó còn mang theo các thông điệp: “Khi con người quyết tâm và giữ gìn tinh thần lạc quan, chúng ta có thể vượt lên mọi giới hạn”.

Cặp đôi vận động viên Đoàn Ngọc Chiến và Nguyễn Thị Thủy là hai trong những gương mặt vận động viên tham gia buổi lễ. Cả hai trong quá khứ đều vận động bình thường. Tai nạn cướp đi khả năng vận động trên đôi chân.

Trải qua những tháng ngày khó khăn, đau đớn về thể xác và chấp nhận hoàn cảnh, Ngọc Chiến và Nguyễn Thủy đã không chỉ trở lại với công việc tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và phát triển năng lực người khuyết tật Việt Nam mà còn tham gia tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe. Đến với bộ môn Picklerball từ khoảng một năm nay, Chiến và Thủy nhanh chóng thành một cặp đôi vận động viên ăn khớp trên sân tập.

“Thật ra khi bản thân bị khuyết tật, mọi vận động đều sử dụng xe lăn đã trở thành một trở ngại cực kì lớn. Việc vừa điều khiển xe lăn, vừa sử dụng tay đánh bóng rất khó khăn nhưng vì có bạn chơi hỗ trợ, động viên nên bọn mình vượt qua, tập luyện đều đặn và cũng đã có những thành tích nhất định”, Ngọc Chiến kể.

Thành tích mà Ngọc Chiến chia sẻ ở đây là tấm Huy chương vàng tại giải Picklerball mở rộng lần thứ nhất diễn ra hồi tháng 9 năm nay.

Riêng vận động viên Nguyễn Thị Thủy, trải qua giai đoạn không chấp nhận việc trở thành người khuyết tật, từ chối sử dụng xe lăn cho đến khi đi làm trở lại và còn tham gia tập luyện thể thao, giành huy chương vàng có thể xem như hành trình thay đổi ngoạn mục từ nội lực bên trong.

“Mình bị chấn thương cột sống đặc biệt nặng. Khi chơi Picklerball bọn mình may mắn khi có người hỗ trợ nhặt bóng giúp. Ngoài ra Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và phát triển năng lực người khuyết tật Việt Nam còn kết nối để bọn mình có điều kiện sân bãi tập luyện hằng tuần mà không bị áp lực chi phí”, vận động viên Nguyễn Thủy cho biết.

Lịch tập thứ 4 và thứ 6 hằng tuần được hai vận động viên duy trì đều đặn cùng những đồng đội khác tạo nên một không gian cho sức khỏe, vận động và hòa nhập. Đến với giải đấu giải ParaNatuh Pickleball, cả hai đặt quyết tâm duy trì phong độ, thi đấu sòng phẳng và tiếp tục ghi dấu bằng những tấm huy chương.

Dự kiến, Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 16/3/2026./.